Triển lãm Phụ nữ Việt Nam trong giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc

Gần 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu trưng bày tại triển lãm đã khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Triển lãm Phụ nữ Việt Nam trong giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc ảnh 1Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018 cho các tập thể. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 15/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng) tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.”

Triển lãm hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019), 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2019),

Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì lễ khai mạc.

Với gần 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, triển lãm nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, tôn vinh, tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Quân đội nói riêng.

Triển lãm cũng là sự kiện góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

[Nữ giới chiếm 45,6% lực lượng lao động tại Việt Nam]

Ngoài phần mở đầu giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội với hoạt động của phụ nữ, nội dung triển lãm được chia thành 4 phần chính.

Phần một giới thiệu về truyền thống chống giặc ngoại xâm của phụ nữ Việt Nam với một số hình ảnh tiêu biểu về những tấm gương liệt nữ trong lịch sử như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Nữ Đô đốc Bùi Thị Xuân, Bà ba Đề Thám….

Phần hai có chủ đề: "Phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp," giới thiệu những hình ảnh, hiện vật tiêu biểu về phụ nữ Việt Nam tích cực tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Phần ba của triển lãm có chủ đề "Phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ," trưng bày những hình ảnh, hiện vật tiêu biểu về phụ nữ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975).

"Phụ nữ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" là nội dung của phần bốn, giới thiệu tổ hợp hình ảnh, hiện vật khẳng định vai trò, vị trí, bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Triển lãm dự kiến mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 20/11/2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục