Một lượng rác thải sau khử xạ ở Nhật Bản bị bão Hagibis cuốn trôi

Các bao tải đựng cỏ và gỗ thải sau khử nhiễm xạ và mỗi bao tải nặng từ khoảng vài trăm kg đến 1 tấn nhưng sẽ không có nhiều tác động đến môi trường ngay cả khi rác đựng bên trong có tràn ra sông.
Một lượng rác thải sau khử xạ ở Nhật Bản bị bão Hagibis cuốn trôi ảnh 1Nhiều nhà cửa bị nước lũ nhấn chìm do mưa lớn sau khi siêu bão Hagibis đổ bộ vào tỉnh Nagano, miền Trung Nhật Bản ngày 13/10/2019. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Một số bao tải lớn đựng rác thải phát sinh trong hoạt động khử nhiễm xạ liên quan tới các sự cố hạt nhân ở tỉnh Fukushima (Nhật Bản) vào năm 2011 đã bị nước lũ cuốn trôi xuống một con sông gần đó sau khi siêu bão Hagibis đổ vào nước này.

Đài truyền hình NHK dẫn các nguồn tin từ chính quyền thành phố Tamura thuộc tỉnh Fukushima cho biết các bao tải này đựng cỏ và gỗ thải sau khử nhiễm xạ. Mỗi bao tải nặng từ khoảng vài trăm kg đến 1 tấn.

[Nhật Bản lập nhóm đặc trách xử lý hậu quả của siêu bão Hagibis]

Vào lúc khoảng 21 giờ 20 (giờ địa phương) ngày 12/10, các nhân viên phát hiện một số bao tải đựng rác đã bị cuốn trôi vào sông Furumichi qua cửa thoát nước tại một điểm chứa rác tạm thời.

Các nhân viên đã tìm kiếm trong khoảng 500m dọc sông và tìm thấy sáu bao tải vẫn chứa nguyên rác bên trong. Tuy nhiên, một số khác có thể đã trôi xuống hạ nguồn.

Giới chức thành phố Tamura khẳng định các bao tải này không có nhiều tác động đến môi trường ngay cả khi rác đựng bên trong có tràn ra sông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục