Samsung tăng đầu tư ở Ấn Độ, mở cửa hàng điện thoại lớn nhất thế giới

Samsung đã mở cửa hàng điện thoại di động lớn nhất thế giới ở Ấn Độ vào ngày thứ Ba 11/9 với nỗ lực chiếm vị thống trị tuyệt đối ở thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới.
Samsung tăng đầu tư ở Ấn Độ, mở cửa hàng điện thoại lớn nhất thế giới ảnh 1Bên trong cửa hàng điện thoại di động mới của Samsung ở Bengaluru, Ấn Độ. (Nguồn: Reuters)

Samsung đã mở cửa hàng điện thoại di động lớn nhất thế giới ở Ấn Độ vào ngày thứ Ba 11/9 với nỗ lực chiếm vị thống trị tuyệt đối ở thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới trong bối cảnh hãng này phải cạnh tranh khốc liệt với các thương hiệu Trung Quốc.

Cửa hàng điện thoại mới của hãng điện tử khổng lồ của Hàn Quốc có diện tích khoảng 3.000m2 nằm ở trung tâm công nghệ phía nam Bengaluru, Ấn Độ.

Ấn Độ, với hơn một tỷ kết nối không dây, mang đến một cơ hội sinh lợi cho các nhà sản xuất điện thoại thông minh mở rộng ra ngoài Trung Quốc và Mỹ - các thị trường tăng trưởng đã chậm lại.

Cách đây hai tháng, Samsung đã mở nhà máy điện thoại thông minh lớn nhất thế giới bên ngoài thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

"Ấn Độ là một thị trường cực kỳ quan trọng," Mohandeep Singh, phó chủ tịch cấp cao, kinh doanh di động tại Samsung Ấn Độ nói với Reuters, đồng thời cho biết thêm rằng hãng có kế hoạch mở thêm nhiều cửa hàng như vậy ở một số thành phố hàng đầu của Ấn Độ.

"Những cửa hàng này... sẽ thực sự giúp chúng tôi củng cố thêm thị phần của mình," ông Singh nói.

Cửa hàng mới sẽ có các thiết bị di động cũng như giới thiệu các sản phẩm điện tử tiêu dùng và các cải tiến mới nhất của Samsung. Tại đây cũng sẽ có một trung tâm dịch vụ cho điện thoại.

Samsung đã dành số tiền "khổng lồ" để cho thuê mặt bằng để xây cửa hàng điện thoại này.

Samsung cũng hiện đang quản lý 2.100 cửa hàng ở Ấn Độ thông qua các đối tác nhượng quyền thương mại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục