Timor Leste thông báo dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp Timor Leste đăng trên trang điện tử của OIE, dịch tả lợn châu Phi đã làm chết tổng cộng 405 con lợn nuôi tại một số hộ chăn nuôi nhỏ ở vùng Dili, miền Bắc nước này.
Dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát tại Timor Leste. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát tại Timor Leste. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức Thú y thế giới (OIE) ngày 30/9 cho biết Timor Leste tuần trước đã thông báo dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại nước này, với trường hợp đầu tiên xuất hiện gần biên giới với Indonesia.

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp Timor Leste đăng trên trang điện tử của OIE, dịch bệnh đã làm chết tổng cộng 405 con lợn nuôi tại một số hộ chăn nuôi nhỏ ở vùng Dili, miền Bắc nước này.

Địa điểm bùng phát dịch nằm trong khu vực chăn nuôi tổng cộng 44.000 con lợn.

Hiện, chưa xác định được nguồn lây bệnh và ổ dịch.

[Hungary: Phát hiện virus tả lợn châu Phi ở gần thủ đô Budapest]

Timor Leste có chung biên giới với Indonesia trên một hòn đảo tại tỉnh Đông Nusa Tengara của Indonesia.

Tả lợn châu Phi là loại bệnh lây nhiễm cao ở các đàn lợn với tỷ lệ lợn chết gần 100%. Bệnh không lây nhiễm sang người.

Hiện, dịch bệnh này đã lây lan ở Trung Quốc và xuất hiện tại một số nước Đông Nam Á.

Khoảng 10 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng xác nhận có virus tả lợn châu Phi, trong đó dịch bùng phát mạnh tại Bulgaria và Romania./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục