V-League 2019: SHB Đà Nẵng hạ gục Thanh Hóa vào phút bù giờ

Để thua đội chủ nhà SHB Đà Nẵng và là trận thua thứ 6 liên tiếp, Thanh Hóa đang đối diện với nguy cơ xuống hạng trong mùa giải năm nay.

Chiều 21/9, tại sân vận động Hòa Xuân (thành phố Đà Nẵng), đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đã tiếp đội khách Thanh Hóa trên sân nhà. Đây là trận đấu Thanh Hóa cần phải thắng để thoát khỏi nguy cơ bị xuống hạng.

Trước trận đấu, chủ nhà Đà Nẵng thiếu vắng tiền đạo chủ lực Đỗ Merlo vì đã nhận 3 thẻ vàng, còn Thanh Hóa cũng mất đi Văn Hiếu vì án treo giò. Tinh thần của SHB Đà Nẵng đang lên cao sau chiến thắng 4-1 trước Quảng Nam ở lượt trận trước. Phong độ của Thanh Hóa rất đáng lo ngại khi đã để thua 5 trận liên tiếp gần đây.

Hai đội bắt đầu trận đấu khá sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc, ăn miếng trả miếng khá quyết liệt. Tiền đạo Rimario Gordon (Thanh Hóa) và Gassissou (Đà Nẵng) có những cơ hội nguy hiểm nhưng không ghi được bàn thắng vào lưới đội bạn. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0 cho 2 đội.

Khoảng 15 phút đầu hiệp 2, nhịp độ trận đấu diễn ra khá chậm, không có nhiều cơ hội làm bàn rõ rệt. Đến phút thứ 80, trận đấu nóng lên và liên tục bị gián đoạn sau nhiều pha va chạm, phạm lỗi của các cầu thủ.

Phút thi đấu chính thức cuối cùng, Văn Thắng (Thanh Hóa) vô lê đẹp mắt nhưng bóng trúng vào mặt của cầu thủ bên phía Đà Nẵng. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, thì đúng phút bù giờ 90+3, Văn Long thoát xuống nhận đường chuyền của đồng đội và ghi bàn cho SHB Đà Nẵng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 cho đội chủ sân Hòa Xuân.

Với trận thua thứ 6 liên tiếp, Thanh Hóa đang đối diện với nguy cơ xuống hạng trong mùa giải năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục