Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng thuyết phục 5-1 trước Hải Phòng

Lợi thế sân nhà cùng sự trở lại của Kim Bongjin và Martins Felipe trong đội hình xuất phát giúp Hoàng Anh Gia Lai thi đấu lấn lướt hơn đối thủ Câu lạc bộ Hải Phòng.

Chiều 20/9, Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Câu lạc bộ Hải Phòng trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng đấu thứ 24, Giải vô địch Quốc gia Wake-up 247 V.League 1-2019.

Bước vào trận đấu này, Hoàng Anh Gia Lai đang có 26 điểm, xếp thứ 12, chỉ hơn đội áp chót bảng xếp hạng Thanh Hóa 1 điểm.

Chính vì vậy, nhiệm vụ của thầy trò huấn luyện viên Lee Tae Hoon là một chiến thắng nhằm giành lợi thế trong cuộc đua trụ hạng, khi V.League 2019 chỉ còn 3 vòng đấu cuối cùng.

Lợi thế sân nhà cùng sự trở lại của Kim Bongjin và Martins Felipe trong đội hình xuất phát giúp Hoàng Anh Gia Lai thi đấu lấn lướt hơn đối thủ trong những phút đầu của trận đấu.

Ngay ở phút thứ 8, từ pha đá phạt góc bên phía cánh phải của Hồng Duy, Trương Trọng Sáng đã bật cao đánh đầu cận thành. Đáng tiếc, bóng lại tìm đến đúng vị trí của thủ môn Phan Đình Vũ Hải bên phía Hải Phòng.

Phút 16, Martins Felipe nỗ lực đi bóng bên phía cánh trái, trước khi thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm địa. Thủ môn Vũ Hải bay người cản phá không dứt khoát, tạo cơ hội cho Văn Toàn có bóng, chuyền tuyến hai cho Minh Vương băng vào dứt điểm gọn gàng khi thủ môn đối phương chưa kịp lui về khung thành. Tỷ số được mở 1-0 cho Hoàng Anh Gia Lai.

Phải nhận bàn thua sớm, các cầu thủ Hải Phòng nhanh chóng ổn định lại thế trận và tổ chức tấn công lên phần sân đội chủ nhà.

Với ba ngoại binh Andre Diego Fagan, Mpande Joseph Mbolimbo, Jermie Dwayne Lynch cùng cầu thủ nhập tịch Hoàng Vissai trải đều ở ba tuyến, các học trò của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng liên tục tạo ra sức ép bằng các tình huống bóng bổng.

Phút 31, từ tình huống đá phạt không quá nguy hiểm từ ngoài vòng cấm địa của Hải Phòng, thủ môn Lê Văn Trường bên phía Hoàng Anh Gia Lai mắc sai lầm khi chọn điểm rơi và ra vào không chính xác. Nhờ đó, Diego Fagan có bóng rồi thực hiện đường chuyển bóng bổng cho cầu thủ Việt kiều Adriano Schmidt đánh đầu trước một khung thành không có thủ môn, cân bằng tỷ số 1-1 cho trận đấu.

Những phút tiếp theo, cả Hoàng Anh Gia Lai và Hải Phòng thi đấu khá chắc chắn, không để đối phương tạo ra các cơ hội ăn bàn.

Phút 45+1, Martins Felipe có cơ hội nâng tỉ số cho đội chủ nhà, khi có bóng trong thế không người kèm ở ngoài vòng cấm và thủ môn Vũ Hải đã băng ra khỏi khung thành. Đáng tiếc, cú dứt điểm của cầu thủ người Brazil lại đi thiếu chính xác.

[Kịch bản nào để Hà Nội FC vô địch V-League 2019?]

Không thể ghi thêm được bàn thắng, Hoàng Anh Gia Lai và Hải Phòng tạm cầm hòa nhau 1-1 sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, với thể lực dồi dào hơn, Hải Phòng là những người thi đấu lấn lướt hơn Hoàng Anh Gia Lai. Thế nhưng, đội khách lại bất ngờ phải nhận bàn thua.

Phút 51, nhận đường chuyền của đồng đội, Minh Vương có pha đột phá và tì đè tốt trước khi vượt qua hậu vệ đối phương. Đối mặt với thủ môn Vũ Hải, tiền vệ mang áo số 8 của đội chủ nhà thực hiện pha bấm bóng tinh tế, không cho thủ môn đội khách cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 2-1 cho Hoàng Anh Gia Lai.

Có được bàn thắng thứ hai, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thi đấu mạch lạc và tự tin hơn trong các tình huống phối hợp của mình.

Phút 66, Minh Vương hoàn tất cú hat-trick của mình khi thực hiện pha đi bóng từ bên phía cánh trái, xộc thẳng vào trung lộ, vượt qua sự truy cản của hàng loạt cầu thủ phòng ngự đối phương, trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán về phía góc xa, khiến thủ môn Vũ Hải chỉ còn biết đứng nhìn. Tỷ số được nâng lên 3-1 cho Hoàng Anh Gia Lai.

Phút 72, Hoàng Vissai bên phía Hải Phòng có pha đá phạt trực tiếp từ giữa sân không tốt, tạo điều kiện cho các hậu vệ đội chủ nhà phá bóng cho Văn Toàn. Với tốc độ của mình, tiền đạo mang áo số 9 của Hoàng Anh Gia Lai đã lần lượt vượt qua cả Hoàng Vissai và thủ môn Vũ Hải, trước khi đưa bóng vào một khung thành trống, nâng tỷ số lên 4-1 cho Hoàng Anh Gia Lai.

Chưa dừng lại ở đó, phút 80, Văn Toàn nỗ lực đi bóng bên phía cánh trái rồi thực hiện đường chuyền cho Martins Felipe ở thế đối mặt với thủ môn. Dù cú dứt điểm đầu tiên của tiền đạo người Brazil bị thủ môn Vũ Hải cản phá, song bóng tìm đến cột dọc và Martins Felipe băng vào, dứt điểm nhẹ nhàng, nâng tỷ số lên 5-1 cho Hoàng Anh Gia Lai.

Đội khách Hải Phòng dù nhận nhiều bàn thua, song họ không có dấu hiệu buông bỏ.

Phút 83, đội khách được hưởng quả đá phạt đền sau khi bóng chạm tay Trương Trọng Sáng bên phía chủ nhà trong vòng cấm địa. Đáng tiếc, Jermie Dwayne Lynch lại không thể chiến thắng được thủ môn Lê Văn Trường trên chấm 11m.

Phút 87, Diego Fagan có pha đánh đầu cận thành, song bóng lại đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Những phút cuối trận, Hải Phòng tiếp tục dồn ép đối phương, song sự xuống sức của nhiều vị trí khiến các học trò của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng không thể tạo ra các tình huống ăn bàn rõ rệt, và phải chấp nhận thất bại 1-5 trước Hoàng Anh Gia Lai.

Với chiến thắng này, Hoàng Anh Gia Lai tạm vươn lên vị trí thứ 10 với 29 điểm và giành lợi thế lớn trong cuộc đua trụ hạng. Trong khi đó, Hải Phòng vẫn ở vị trí thứ 9 với 30 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục