Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt

Việt Nam và Cộng hòa Pháp thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Pháp tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế.
Việt Nam và Cộng hòa Pháp thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Catherine Deroche. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiều 20/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Catherine Deroche, Thượng nghị sỹ, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt Nam của Thượng viện Cộng hòa Pháp.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng gặp lại bà Catherine Deroche đồng thời chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp vào tháng 4/2019.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn bà Catherine Deroche và các nghị sỹ Nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt của Thượng viện Pháp đã phối hợp, hỗ trợ thu xếp chương trình làm việc của đoàn.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự đóng góp của Thượng viện Pháp, Nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt của Thượng viện và Nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt của Hạ viện Pháp đối với sự phát triển quan hệ hai nước, hai cơ quan lập pháp; khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực, trong đó hợp tác cấp Trung ương và địa phương.

Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt Catherine Deroche cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp.

Cho biết đây là lần đầu tiên đến Việt Nam, bà Catherine Deroche nhấn mạnh các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trong tháng 4/2019 đã góp phần thúc đẩy sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai bên.

Cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác, bà Catherine Deroche thông báo về nội dung chuyến công tác tại Việt Nam lần này, trong đó đã làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Hai bên nhấn mạnh đến việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực, trong đó có giáo dục đại học, nhất là giao lưu thanh niên hai nước, bởi thanh niên là trụ cột quan trọng, giúp giải quyết những thách thức trong tương lai.

Bà Catherine Deroche cho biết thời gian qua, Nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt của Thượng viện Pháp cũng đã đón tiếp các đoàn công tác của một số Ủy ban của Quốc hội Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa, tài chính, tổ chức chính quyền địa phương...

[Trao Huân chương Hữu nghị cho đại sứ Pháp Bertrand Lortholary]

Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA) vào tháng 6/2019 vừa qua tại Hà Nội sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và châu Âu nói chung, cũng như giữa Việt Nam và Pháp nói riêng; đồng thời đề nghị Thượng viện Pháp tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy để Nghị viện châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu sớm phê chuẩn hai hiệp định này.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh hợp tác y tế và văn hóa hai nước cũng rất thiết thực, hiệu quả; mong muốn các Festival Huế tiếp tục là sự kiện thu hút sự tài trợ và tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân và địa phương Pháp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị phía Pháp tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đào tạo, giảng dạy tiếng Pháp cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt Catherine Deroche đã trao đổi về tình hình Biển Đông.

Bày tỏ hoan nghênh lập trường ủng hộ tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không tại Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Pháp tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các nước ở Biển Đông.

Nhân dịp này, qua bà Catherine Deroche, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi lời thăm hỏi tới Chủ tịch Thượng viện và Phó Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp; đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ đón tiếp các nghị sỹ Pháp khi Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục