Ngoại giao nhân dân đóng vai trò quan trọng trong quan hệ Việt-Nga

Ông Trần Bình Minh khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga đã trải qua thử thách, không ngừng phát triển vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước...

Ngày 19/9, Hội thảo khoa học “Vai trò của ngoại giao nhân dân trong phát triển quan hệ Nga-Việt” đã diễn ra tại thủ đô Moskva, Liên bang Nga.

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình hoạt động Năm chéo hữu nghị Việt-Nga, được Hội hữu nghị Nga-Việt và Hội hữu nghị Việt-Nga đồng tổ chức.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tham dự Hội thảo có đoàn đại biểu Hội hữu nghị hai nước, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Bộ ngoại giao Nga, các hội hữu nghị của Nga với các nước Lào, Campuchia, Triều Tiên, các học giả đến từ Viện Hàn lâm khoa học Nga, Hội người Việt Nam tại Nga, Phân viện tiếng Nga mang tên Puskin tại Hà Nội...

Phát biểu tại Hội thảo, ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga Trần Bình Minh cho biết trong khuôn khổ Năm chéo hữu nghị, có rất nhiều hoạt được tổ chức ở cả Việt Nam và Nga nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tình hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước, trong đó có hội thảo khoa học thực tiễn này.

[Việt Nam và Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác trong công tác nội vụ]

Ông Trần Bình Minh khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga đã trải qua thử thách, không ngừng phát triển vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì sự hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Mối quan hệ đó đang được làm sâu sắc hơn trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác nhân văn, trao đổi giao lưu giữa người dân hai nước. Phát huy truyền thống vẻ vang của các tổ chức tiền thân, Hội hữu nghị Việt-Nga và Hội hữu nghị Nga-Việt đã và đang hoàn thành tốt các kế hoạch chung, trong đó có Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2015-2020, với nhiều hoạt động phong phú, cụ thể, thiết thực và sáng tạo.

Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt, tiến sỹ Vladimir Buyanov nêu bật vai trò của ngoại giao nhân dân, ngoại giao công chúng trong đời sống xã hội, được coi là “sức mạnh mềm” trong triển khai chính sách đối nội cũng như đối ngoại của Liên bang Nga ngày nay.

Ông Buyanov cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện hoạt động ngoại giao công chúng tại Nga, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp cận công chúng tốt hơn trong quá trình triển khai công tác ngoại giao nhân dân.

Tiến sỹ V. Buyanov cho rằng cần thu hút thêm tầng lớp thành niên, sinh viên tham gia vào công tác này để đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Ngoài ra, tại hội thảo, các chính khách, học giả đã trình bày khoảng 10 tham luận nhấn mạnh vị trí, vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc gắn kết, củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, chia sẻ kinh nghiệm trong việc áp dụng các phương tiện của ngoại giao nhân dân tại Nga và Việt Nam.

Kết thúc hội thảo, trên cơ sở các bài tham luận, ban tổ chức dự kiến sẽ gửi các kiến nghị và nội dung liên quan đến lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục