Lạng Sơn liên tiếp phá đường dây buôn bán pháo nổ, ma túy quy mô lớn

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức khen thưởng các lực lượng phá thành công chuyên án vận chuyển gần 13 tấn pháo nổ và chuyên án bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 60 bánh heroin.
Lạng Sơn liên tiếp phá đường dây buôn bán pháo nổ, ma túy quy mô lớn ảnh 1Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn trao thưởng cho các tập thể phá chuyên án vận chuyển gần 13 tấn pháo nổ. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Ngày 18/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức khen thưởng các lực lượng phá thành công chuyên án vận chuyển gần 13 tấn pháo nổ vào ngày 5/9 và chuyên án bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 60 bánh heroin vào ngày 16/9.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao những nỗ lực phá án thành công của các lực lượng nghiệp vụ biên phòng, công an, hải quan. Các lực lượng đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với nhau để tổ chức phá án thành công, tạo nên sự tin tưởng trong quần chúng nhân dân.

Ý nghĩa hơn khi những chuyên án trên được phá đúng vào thời điểm tỉnh phát động lập thành tích 60 ngày đêm cao điểm thi đua chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 188 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn.

[Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 60 bánh heroin]

Trước đó, ngày 5/9, tại bãi xe Thịnh Vượng thuộc cửa khẩu Tân Thanh, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thanh, một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn, Chi Cục Hải Quan Tân Thanh bắt giữ một xe chở gần 13 tấn pháo nổ do Đinh Kim Hoàng (sinh năm 1990 hộ khẩu thường trú tại Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển.

Ngày 16/9, tại khu vực chợ đêm Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, lực lượng Công an bắt quả tang đối tượng Lê Hồng Phong (sinh năm 1963, trú tại tiểu khu 3/2, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), thu giữ 60 bánh heroin với trọng lượng khoảng 21kg và tang vật có liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục