Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên hợp tác phòng dịch tả lợn châu Phi

Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã gửi điện cho phía Triều Tiên, thông qua Văn phòng Liên lạc liên Triều ở Kaesong, thông báo về tình hình dịch bệnh và đề xuất hợp tác phòng dịch tả lợn châu Phi.
Nhân viên kiểm dịch kiểm tra một trang trại lợn ở Yeoncheon, cách thủ đô Seoul, Hàn Quốc, khoảng 62 km ngày 18/9. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)
Nhân viên kiểm dịch kiểm tra một trang trại lợn ở Yeoncheon, cách thủ đô Seoul, Hàn Quốc, khoảng 62 km ngày 18/9. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Sau khi có kết luận chính thức về hai ổ dịch tả lợn châu Phi tại tỉnh Gyeonggi, Chính phủ Hàn Quốc đã thông báo tình hình dịch bệnh cho Triều Tiên, nhấn mạnh về việc cần thiết hợp tác phòng dịch giữa hai miền.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu với báo giới ngày 18/9, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Lee Sang-min cho biết vào sáng cùng ngày, bộ trên đã gửi điện cho phía Triều Tiên, thông qua Văn phòng Liên lạc liên Triều ở Kaesong, thông báo về tình hình dịch bệnh và đề xuất hợp tác phòng dịch.

Trong bức điện, Seoul khẳng định sẽ tiến hành các biện pháp phòng dịch cần thiết đối với phương tiện cơ giới và nhân lực ở Hàn Quốc lại gần khu vực tiếp giáp biên giới, hoặc xuất cảnh sang Triều Tiên.

[Nhà chức trách Hàn Quốc nỗ lực ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi]

Trước đó, trong báo cáo trình lên Tổ chức Thú y thế giới (OIE) vào ngày 30/5, Triều Tiên đã lần đầu xác nhận về việc bùng phát dịch tả lợn châu Phi ở tỉnh Jagang.

Chính phủ Hàn Quốc đã đề xuất hợp tác phòng dịch với Triều Tiên, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Bình Nhưỡng.

Mặt khác, trả lời câu hỏi của phóng viên về lập trường của Bộ Thống nhất một ngày trước dịp kỷ niệm tròn một năm Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9, phát ngôn viên Lee Sang-min cho biết trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc đã nỗ lực hết sức trên tinh thần tuyên bố chung nhằm phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong thời gian tới, Hàn Quốc sẽ tiếp tục thực thi triệt để các nội dung nhất trí giữa lãnh đạo hai miền Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục