Đắk Lắk: Thêm một trường hợp tử vong do bệnh dại

Ngành y tế Đắk Lắk khuyến cáo người dân nếu bị chó cắn cần đến ngay cơ sở y tế để tiêm kháng huyết thanh và vắcxin phòng dại, không tự ý điều trị ở các phòng mạch tư.
Đắk Lắk: Thêm một trường hợp tử vong do bệnh dại ảnh 1Nhân viên thú y tiêm phòng dại cho chó. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Chiều 18/9, bác sỹ Phạm Văn Lào, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, tại Đắk Lắk đã có bốn trường hợp tử vong do bệnh dại.

Bệnh nhân Y’Zô Ên Adrơng, sinh năm 2014, trú tại buôn Ea Kmát, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk khởi bệnh ngày 12/9 với triệu chứng sốt nhẹ, ho, yếu hai chi dưới.

Sau khi đi khám và uống thuốc ở phòng mạch tư nhưng bệnh không giảm, ngày 13/9, gia đình đã đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột. Đến ngày 15/9, bệnh nhi tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

[Bệnh dại tiếp tục diễn biến phức tạp, đã có 46 người tử vong]

Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh nhân xuất hiện thêm các triệu chứng tăng tiết đờm dãi, sợ gió, nước, đồng tử giãn nhẹ. Các bác sỹ thăm khám và chẩn đoán bệnh dại lên cơn, tiên lượng rất nặng.

Rạng sáng 16/9, gia đình bệnh nhân xin chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới (Thành phố Hồ Chí Minh), tuy nhiên bệnh nhân đã tử vong trên đường đi.

Ngành y tế Đắk Lắk cũng khuyến cáo người dân nếu bị chó cắn cần đến ngay cơ sở y tế để tiêm kháng huyết thanh và vắcxin phòng dại, đồng thời theo dõi diễn biến sức khỏe để được điều trị kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục