Đắk Nông: Phát hiện thi thể 2 học sinh nghi bị đuối nước ở hồ du lịch

Theo các cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến việc hai em học sinh lớp 11 Nguyễn Tiến Hiển và Hoàng Thị Hương tử vong ở Khu du lịch Hồ Trúc chưa được xác định.
Đắk Nông: Phát hiện thi thể 2 học sinh nghi bị đuối nước ở hồ du lịch ảnh 1Khu vực phát hiện thi thể học sinh nữ. (Nguồn: TTXVN)

Khoảng 7 giờ 30 ngày 18/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Tiến Hiển (nam, sinh năm 2003, trú tại xã Đắk D’Rông, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông) trên mặt hồ thuộc Khu du lịch Hồ Trúc (thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút).

Em Hiển là học sinh lớp 11 của Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu (đóng tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút).

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 17/9, nhân viên bảo vệ Khu du lịch Hồ Trúc (thị trấn Ea T’ling) phát hiện một chiếc xe gắn máy bị bỏ lại gần hồ nước, còn cặp sách và tư trang cũng nằm gần đó nhưng lại ở hai vị trí khác nhau.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, nhân viên bảo vệ đã thông báo với chính quyền địa phương để phối hợp tìm kiếm chủ nhân của số vật dụng trên.

[Gia Lai: Tìm thấy thi thể ba nạn nhân đuối nước khi đi chơi thác]

Trong khi tìm kiếm, người dân phát hiện thi thể một nữ sinh nổi trên mặt hồ.

Ông Nguyễn Viết Thanh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu, xác nhận đây là thi thể của em Hoàng Thị Hương (nữ, sinh năm 2003, trú tại xã Nam Dong), học sinh lớp 11 của trường.

Theo các cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến việc hai em học sinh tử vong chưa được xác định.

Theo một số thông tin chưa chính thức, chiều 17/9 hai em Tiến và Hương rủ nhau dạo mát tại khu vực Hồ Trúc, có thể trong lúc vui chơi hai em trượt chân ngã xuống hồ và đuối nước.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc./.

Đắk Nông: Phát hiện thi thể 2 học sinh nghi bị đuối nước ở hồ du lịch ảnh 2Tư trang của 2 em học sinh để lại trong khu du lịch. (Nguồn: TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục