Chứng khoán thế giới giao dịch ngược chiều khi chờ quyết định của Fed

Tại thị trường New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones nhích nhẹ 0,1% lên 27.110,80 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,3% lên 3.005,70 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 0,4% lên 8.186,02 điểm.
Chứng khoán thế giới giao dịch ngược chiều khi chờ quyết định của Fed ảnh 1 Giao dịch viên làm việc tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 3/9/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán thế giới giao dịch ngược chiều nhau trong phiên ngày 17/9 trong lúc các nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về chính sách tiền tệ, dự kiến đưa ra ngày 18/9.

Các nhà kinh tế phần lớn cho rằng Fed sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp lần này.

Tại thị trường New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones nhích nhẹ 0,1% lên 27.110,80 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,3% lên 3.005,70 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 0,4% lên 8.186,02 điểm.

Các nhà hoạch định chính sách của Fed nhóm họp trong hai ngày từ 17-18/9 (theo giờ địa phương) sau nhiều tuần Chủ tịch Fed Jerome Powell đánh đi tín hiệu có thể hạ lãi suất giữa bối cảnh tình hình kinh tế yếu đi và những rủi ro đối với tăng trưởng gia tăng.

[Các thị trường chứng khoán thế giới chìm trong sắc đỏ]

Chuyên gia Maris Ogg thuộc công ty tư vấn Tower Bridge trả lời phỏng vấn AFP cho hay việc Fed hạ lãi suất khoảng 25 điểm cơ bản gần như là chắc chắn.

Các chỉ số chứng khoán cũng đã phục hồi đôi chút sau khi giảm điểm một ngày trước đó, trong bối cảnh vụ tấn công vào các cơ sở dầu của Saudi Arabia cuối tuần qua đã đẩy các chỉ số chứng khoán Mỹ rơi vào vùng âm do lo ngại giá dầu thô ngày càng tăng và tình hình bất ổn lan rộng.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng 0,2% lên 5.615,51 điểm, trong khi chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) hạ chưa đến 0,1% xuống 7.320,40 điểm và chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm khoảng 0,1% xuống 12.372,61 điểm.

Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 nhích 0,1% lên 3.521,26 điểm.

Tại thị trường trong nước, đóng cửa phiên 17/9, chỉ số VN-Index tăng 6,88 điểm (0,7%) lên 996,74 điểm.

Khối lượng giao dịch đạt hơn 231 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 4.481 tỷ đồng. Toàn sàn có 136 mã tăng và 166 mã giảm.

HNX - Index đóng cửa ở mức 102,23 điểm, tăng 0,02 điểm (0,02%). Khối lượng giao dịch đạt trên 31 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 464 tỷ đồng. Toàn sàn có 67 mã tăng và 78 mã giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục