Xe tải đâm trực diện xe máy, 2 bố con chết, 1 người nguy kịch

Cú tông quá mạnh khiến ông Chính cùng hai con và xe máy bị kéo lê hàng chục mét, chiếc xe tải chở đầy hàng nông sản, rau xanh chỉ chịu dựng lại khi lật ngang bên đường.
Xe tải đâm trực diện xe máy, 2 bố con chết, 1 người nguy kịch ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)


Chiều 17/9, một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 14 (đoạn qua thôn Sơn Lang, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), chiếc xe tải tông trực diện vào xe máy của ba cha con đang băng qua đường khiến hai người chết, một người nguy kịch.

Cụ thể, khoảng 17 giờ chiều 17/9, chiếc xe tải mang biển số 48C-049.30 (chưa rõ danh tính người điều khiển) chở đầy hàng nông sản, rau xanh lưu thông trên Quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Nông đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi đến gần cây xăng Toàn Long (thôn Sơn Lang, xã Phú Sơn) đã tông trực diện với một chiếc xe máy không biển số bất ngờ băng qua đường.

[Bình Phước: Xe tải đâm trực diện xe máy khiến 2 người tử vong]

Chiếc xe máy trên do ông Lý Văn Chính (44 tuổi, ngụ tại xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng) điều khiển, chở phía sau hai con ruột là Lý Văn Thảo (11 tuổi) và Lý Thị Liên (10 tuổi).

Cú tông quá mạnh khiến ông Chính cùng hai con và xe máy bị kéo lê hàng chục mét, chiếc xe tải chỉ chịu dựng lại khi lật ngang bên đường.

Vụ tai nạn khiến ông Chính và bé Liên tử vong tại chỗ; bé Thảo bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi tai nạn xảy ra, trời bắt đầu đổ mưa lớn, nhiều hàng hóa nông sản, rau xanh trên xe tải bị lật bung ra đường. Nhiều người dân tham gia giao thông không ngại mưa lớn, đã nhanh chóng giúp tài xế xe tải thu gom hàng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Bù Đăng khẩn trương có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục