Quảng Ninh: Khai trương tuyến xe buýt chở giáo viên ở hai xã vùng cao

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) Nguyễn Anh Tú cho biết: Từ ngày 16/9, huyện Hoành Bồ chính thức đưa vào vận hành hai tuyến xe buýt đưa đón cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đi công tác tại hai xã miền núi khó khăn, vùng sâu, vùng xa nhất của huyện là Đồng Sơn và Kỳ Thượng.

Chú thích ảnh
Đưa vào vận hành các tuyến xe bus chuyên chở giáo viên đi dạy ở 2 xã vùng cao. 

Hoành Bồ là huyện miền núi, địa bàn rộng, nhu cầu có xe đưa đón của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục là rất lớn. Trên cơ sở nguyện vọng của các cán bộ, giáo viên đang công tác tại hai xã miền núi Đồng Sơn và Kỳ Thượng, huyện Hoành Bồ đã hỗ trợ một phần kinh phí, bố trí xe buýt đưa đón tại hai tuyến: Trới (trung tâm huyện) - Kỳ Thượng, Trới - Đồng Sơn và chiều ngược lại, lịch chạy 2 lần/tuần, với phương thức Nhà nước, nhân dân cùng làm.

Cụ thể, sáng thứ Hai hằng tuần, hai xe buýt sẽ đưa các thầy, cô giáo từ thị trấn Trới đi xã Đồng Sơn (khoảng 35 km), Kỳ Thượng (gần 60km) và đón thầy cô trở lại trung tâm huyện vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy trong tuần.

Chú thích ảnh
Đưa vào vận hành các tuyến xe bus chuyên chở giáo viên đi dạy ở 2 xã vùng cao.

Trong ngày đầu tiên đã có 46 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo của huyện được đưa đón tới trường.

Hoành Bồ là địa phương duy nhất trong tỉnh triển khai hoạt động chăm lo cho đội ngũ nhân viên ngành giáo dục và đào tạo.

Đây là chủ trương thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự vận dụng sáng tạo của huyện trong việc quan tâm phát triển chất lượng giáo dục ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa và vùng dân tộc thiểu số.

Tin, ảnh: Văn Đức (TTXVN)
Quan tâm hơn đến giáo viên vùng cao
Quan tâm hơn đến giáo viên vùng cao

Đảng và Nhà nước đã quan tâm thực hiện chính sách luân chuyển đối với giáo viên vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, tuy nhiên, chính sách này vẫn còn nhiều hạn chế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN