Trồng thêm 1.000 cây thông và mai anh đào ở khu vực hồ Tuyền Lâm

Số cây này được trồng trên diện tích 12.000 m2 từng bị Công ty cổ phần Đầu tư Lý Khương, chủ đầu tư dự án Dalat Wonder Resort, san lấp, tác động trái phép - để trả lại màu xanh cho hồ Tuyền Lâm.
Trồng thêm 1.000 cây thông và mai anh đào ở khu vực hồ Tuyền Lâm ảnh 1Khu vực xây dựng trái phép trên mặt hồ Tuyền Lâm. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Ngày 16/9, ông Phạm Văn Dân, Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tổ chức trồng thêm 1.000 cây xanh trong khu vực hồ Tuyền Lâm.

Cụ thể, các đơn vị đã trồng 1.000 cây thông 3 lá và cây mai anh đào tại lô C, khoảnh 10, Tiểu khu 157 thuộc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (Phường 4, thành phố Đà Lạt).

Số cây này được trồng trên diện tích đất hơn 12.000 m2 thuộc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, nằm sát ranh đất đã cấp cho doanh nghiệp làm dự án du lịch nghỉ dưỡng.

[Lâm Đồng: Đập bỏ công trình sai phạm trong Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm]

Tuy nhiên trong thời gian qua, diện tích đất này đã bị Công ty cổ phần Đầu tư Lý Khương (chủ đầu tư dự án Dalat Wonder Resort, Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm) cho san lấp, tác động trái phép.

Sau khi phát hiện, chính quyền địa phương đã lập hồ sơ xử lý, thu hồi đất để trồng cây xanh.

Sau khi hoàn thành việc trồng cây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt sẽ bàn giao toàn bộ diện tích trên cho Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm chăm sóc và bảo vệ, trả lại màu xanh cho thắng cảnh này.

Thời gian qua, Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm liên tục bị xâm hại bằng nhiều hình thức như triệt hạ cây rừng, san ủi trái phép, xây dựng trái phép hoặc sai phép… đã ảnh hưởng không nhỏ đến cảnh quan của khu vực này.

Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục