HLV Viettel phàn nàn tuyển Việt Nam 'bỏ rơi' cầu thủ bị chấn thương

Huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên tỏ ý khó chịu về chấn thương của Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Đại gặp phải khi thi đấu cùng tuyển quốc gia và U22 Việt Nam sau trận đấu với Hà Nội FC.
Câu lạc bộ Viettel gặp tổn thất về mặt lực lượng với chấn thương của trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Nguyễn Trọng Đại. (Ảnh: Nguyên An)
Câu lạc bộ Viettel gặp tổn thất về mặt lực lượng với chấn thương của trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Nguyễn Trọng Đại. (Ảnh: Nguyên An)

"Chấn thương của Ngọc Hải và Trọng Đại khiến câu lạc bộ rất buồn. Sau khi trở về từ đội tuyển với chấn thương, hai cầu thủ này không nhận được sự hỗ trợ nào từ các bác sỹ của đội tuyển. Không có một bác sỹ nào kiểm tra cho họ và câu lạc bộ Viettel phải tự cho vận động viên của mình đi kiểm tra," huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên phàn nàn. 

"Khi hai cầu thủ này lên đội tuyển (trước trận đấu với Thái Lan ngày 5/9 - PV) là lúc câu lạc bộ gặp nhiều khó khăn và đứng thứ 11, nhưng chúng tôi vẫn giữ quan điểm là phục vụ đội tuyển quốc gia là nhiệm vụ quan trọng. Thế nhưng, khi Hải và Đại trở về bị chấn thương, không ai quan tâm, không ai hỏi thăm. Đây là mất mát lớn cho đội bóng ở thời điểm hiện tại," ông Biên nói.

Vừa qua, trung vệ Quế Ngọc Hải được triệu tập cho đội tuyển Việt Nam thi đấu với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 hôm 5/9. Cầu thủ này thi đấu trọn vẹn 90 phút và làm tốt nhiệm vụ khi không để đối phương ghi bàn và giúp đội tuyển giành kết quả hòa.

Trong khi đó, Nguyễn Trọng Đại được triệu tập vào U22 Việt Nam thi đấu giao hữu U22 Trung Quốc hôm 8/9 nhằm chuẩn bị cho SEA Games 30. Tiền vệ này chỉ thi đấu 16 phút ở trận bày và phải rời sân sớm vì chấn thương.

Xác nhận chấn thương của các cầu thủ đang gặp, 'thuyền trưởng' Viettel nói: "Quế Ngọc Hải trước trận với Hà Nội vẫn chưa tập được trong khi Trọng Đại vẫn đang băng vết thương, cần được nghỉ ngơi. Hơn một tuần nữa, Hải có thể trở lại và thi đấu khoảng 80 tới 90% khả năng. Còn Đại thì chưa xác định được thời gian trở lại."

Vắng trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Nguyễn Trọng Đại, Viettel gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với Hà Nội FC ở vòng 23 V-League 2019 tối 15/9.

Hệ thống phòng ngự của đội bóng này thi đấu mất tập trung, để Hà Nội FC có cơ hội ghi liên tiếp 5 bàn thắng và lội ngược dòng thành công dù trước đó đã dẫn trước 2-0 sau hiệp đầu tiên. 

HLV Viettel phàn nàn tuyển Việt Nam 'bỏ rơi' cầu thủ bị chấn thương ảnh 1Quang Hải tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp Hà Nội FC lội gược dòng trước Viettel trên sân Hàng Đẫy ở trận đấu không khán giả tối 15/9. (Ảnh: Nguyên An)

Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên cho hay: "Chúng tôi thua trong hiệp 2 vì điểm yếu về kinh nghiệm thi đấu. Trận đấu không có quá nhiều áp lực nhưng bàn thua sớm ở đầu hiệp 2 và thẻ vàng thứ hai của Trọng Hoàng khiến mọi chuyện thay đổi. Sau khi Quang Hải ghi bàn thắng đẹp mắt, toàn đội Viettel trùng xuống và không giữ được tinh thần thi đấu."

"Chúng tôi cần tập trung cho các trận đấu tiếp theo. Toàn đội cần giải quyết từng trận một và không nghĩ quá xa. Trận tới, có lợi thế sân nhà, chúng tôi sẽ cố gắng giành 3 điểm," ông Biên chia sẻ.

Sau thất bại 2-5 trước Hà Nội FC, Viettel giữ nguyên vị trí thứ 11 cùng 27 điểm, hơn nhóm hai đội cuối bảng phải tranh suất trụ hạng 2 điểm.

Ở vòng 24, Viettel sẽ tiếp đón Bình Dương trên sân nhà Hàng Đẫy và có được sự cổ vũ từ khán giả, khác với trận đấu không cổ động viên trên khán đài ở trận đấu với Hà Nội FC vừa qua do án "treo sân"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục