Trung Quốc: Hơn 100 triệu người đi du lịch trong dịp Tết Trung Thu

105 triệu người Trung Quốc đã đi du lịch nội địa trong dịp Tết Trung Thu, mang về doanh thu cho du lịch nước này 47,28 tỷ nhân dân tệ (6,7 tỷ USD), tăng 8,7% so với năm ngoái.
Đèn lồng được thắp sáng rực rỡ để chào đón Trung Thu tại Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đèn lồng được thắp sáng rực rỡ để chào đón Trung Thu tại Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cho biết tổng cộng có 105 triệu du khách nước này đã đi du lịch khắp đất nước trong kỳ nghỉ Tết Trung Thu kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ 13/9.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc nhận định con số này cho thấy sự gia tăng 7,6% so với kỳ nghỉ Tết Trung Thu 2018.

[Lung linh Lễ hội rước đèn Trung Thu lớn nhất Việt Nam]

Bộ trên nhấn mạnh nhiều sự kiện đã thúc đẩy quảng bá giá trị gia đình, lòng yêu nước và văn hóa truyền thống Trung Hoa ở Trung Quốc, Tết Trung Thu thường được coi là dịp đoàn viên gia đình, cùng nhau ngắm Trăng và thưởng thức bánh Trung Thu.

Doanh thu từ du lịch nội trong giai đoạn này là 47,28 tỷ nhân dân tệ (khoảng 6,7 tỷ USD), tăng 8,7% so với năm ngoái.

Ngoài ra, lượng khách du lịch theo gia đình cũng tăng 14% so với năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục