Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to

Đợt mưa lớn này và có khả năng kéo dài đến ngày 16/9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to ảnh 1(Ảnh minh họa: Hoàng Ngà/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong ngày và đêm 14/9, ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ.

Đợt mưa lớn này có khả năng kéo dài đến ngày 16/9 với trọng tâm mưa ở khu vực Nam Tây Nguyên, Nam Bộ và tỉnh Bình Thuận. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Ở khu vực các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa trong 6 giờ qua tính từ 19 giờ ngày 13/9 đến 1 giờ ngày 14/9) như: Cát Tiên (Lâm Đồng) 69mm, Đồng Phú (Bình Phước) 40mm, Biên Hòa (Đồng Nai) 52mm, Long Khánh (Đồng Nai) 55mm, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 67mm,…

Do dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13-16 độ vĩ Bắc, gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ mạnh, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trong ngày và đêm 14/9, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 14/9 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 54-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27độ C; cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-95%.Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục