Campuchia tích cực tham gia ngăn chặn nạn bạo hành trẻ em

Campuchia chính thức trở thành thành viên của tổ chức "Đối tác toàn cầu ngăn chặn nạn bạo hành trẻ em" và đưa vấn đề này vào Chương trình hành động và Chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia.
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 12/9, tại Hội nghị chuyên đề phòng chống hành động bạo lực đối với trẻ em Campuchia diễn ra ở thủ đô Phnom Penh dưới sự bảo trợ của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Campuchia đã chính thức tuyên bố trở thành quốc gia thành viên của tổ chức "Đối tác toàn cầu ngăn chặn nạn bạo hành trẻ em."

Phát biểu khai mạc Hội nghị với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là khách mời quốc tế, đại diện các tổ chức và thanh thiếu niên, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quan hệ với Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Campuchia, bà Men Sam An khẳng định chính phủ nước này luôn coi trọng vấn đề bảo vệ trẻ em, đồng thời đưa vấn đề trên vào Chương trình hành động và Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của quốc gia.

[Nhật Bản thông qua các điều luật cấm ngược đãi trẻ em]

Phó Thủ tướng Men Sam An cho biết nhờ mức tăng trưởng kinh tế hàng năm hơn 7% trong hai thập kỷ qua cùng với việc củng cố và tăng cường hệ thống an sinh xã hội, Campuchia đã thu được nhiều thành quả đáng ghi nhận trong lĩnh vực giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân và trợ giúp những người dễ bị tổn thương trong xã hội, đặc biệt là trẻ em, người già, người khuyết tật và cựu chiến binh.

Tuy nhiên, theo bà Men Sam An, cũng như nhiều quốc gia phát triển và đang phát triển khác, Campuchia hiện vẫn phải đối mặt với vấn đề bạo hành trẻ em.

Kết quả khảo sát về tình trạng bạo lực đối với trẻ em nước này hồi năm 2013 cho thấy 50% trẻ em từng chịu bạo hành thân thể; 25% bị bạo hành tinh thần; 20% trẻ em gái và trẻ em trai bị xâm hại tình dục.

Trước tình trạng này, Chính phủ Campuchia đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó có Kế hoạch hành động liên bộ về phòng chống nạn bạo hành trẻ em giai đoạn 2017-2021, theo đó các bộ ngành chức năng phối hợp với các tổ chức dân sự trong nước và quốc tế kịp thời ngăn chặn hành động bạo lực đối với trẻ em; chăm sóc trẻ em bị bạo hành; đẩy mạnh thực thi luật pháp trong phòng chống nạn xâm hại trẻ em; giáo dục, tuyên truyển nâng cao nhận thức của người dân về quyền trẻ em cũng như lồng ghép đưa vào giảng dạy trong nhà trường về kỹ năng sống cho trẻ em.

Cũng tại Hội nghị, đại diện Chính phủ Campuchia, Bộ Xã hội-Cựu chiến binh và Phục hồi chức năng thanh thiếu niên Campuchia cùng các tổ chức đối tác như UNICEF, USAID, Save the Children,… đã trình bày nội dung về tìm kiếm các giải pháp nhằm đẩy mạnh các hoạt động hợp tác đa phương, ngăn chặn và chấm dứt nạn bạo hành trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục