Mỹ buộc tội một công dân Trung Quốc đột nhập dinh thự của ông Trump

Khi bị bắt, bà Trương Ngọc Tĩnh đã cung cấp thông tin không chính xác về mục đích có mặt tại Mar-a-Lago, cho dù đã được người thân cảnh báo không nên hiện diện ở khu vực này.
Mỹ buộc tội một công dân Trung Quốc đột nhập dinh thự của ông Trump ảnh 1Khu vực dinh thự riêng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 11/9, Tòa án liên bang quận Nam bang Florida (Mỹ) đã buộc tội nữ công dân Trung Quốc Trương Ngọc Tĩnh đột nhập trái phép khu vực dinh thự riêng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump hôm 30/3 và cung cấp thông tin sai lệch cho nhân viên Cơ quan Mật vụ Mỹ.

Tại phiên tòa, đại diện cơ quan công tố lưu ý tình tiết khi đột nhập, bà Trương Ngọc Tĩnh, 33 tuổi, một nhân viên tư vấn kinh doanh, có mang theo thiết bị phát hiện camera, thẻ nhớ với chương trình có virus và một số tiền mặt khá lớn.

Khi bị bắt, bà Trương Ngọc Tĩnh đã cung cấp thông tin không chính xác về mục đích có mặt tại Mar-a-Lago, cho dù đã được người thân cảnh báo không nên hiện diện ở khu vực này.

[Một phụ nữ mang virus máy tính vào khu nghỉ dưỡng của ông Trump]

Bà này nói với nhân viên bảo vệ dinh thự rằng mình là thân nhân của một thành viên câu lạc bộ kín có cùng tên với khu dinh thự.

Dự kiến tòa sẽ tuyên án vào cuối tháng 11 tới, và công dân Trung Quốc này đối mặt với mức án 5 năm tù giam, 3 năm bị quản thúc và phải nộp 250.000 USD tiền phạt.

Khi ra tòa, bà Trương Ngọc Tĩnh khai đã trả 20.000 USD để được tham dự một hoạt động kinh tế Mỹ-Trung Quốc tổ chức tại Mar-a-Lago và cho rằng mình không vi phạm.

Tuy nhiên, công tố đã bác bỏ, cho biết bà này đã được thông báo rằng sự kiện đó bị hủy, bằng chứng là bà đã đòi lại tiền.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết bà "không có thông tin gì" về việc công dân này có quan hệ với Chính phủ Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục