Thiên tai làm 10 người thương vong, gây thiệt hại tại các địa phương

Mưa lớn và lũ trong đêm 9/9, ngày 10/9 đã làm 10 người thương vong, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lai Châu, Cao Bằng...
Nhiều tuyến phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu trong nước. (Ảnh: Quân Trang-TTXVN)
Nhiều tuyến phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu trong nước. (Ảnh: Quân Trang-TTXVN)

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và cập nhật của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại các địa phương, mưa lớn và lũ trong đêm 9/9, ngày 10/9 đã làm 10 người thương vong, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại các địa phương.

Cụ thể, mưa lũ đã làm 3 người chết, 1 người bị thương nhẹ tại tổ 5 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên (do bị tường rào của Nhà máy Cơ khí 19/5 đổ đè vào).

Ngoài ra, mưa lớn cũng làm gần 1.100 ngôi nhà bị ngập, 2 nhà bị hư hỏng, khoảng 670 ha lúa ngập, 4 con bò bị chết, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập, chia cắt.

Đặc biệt, Trạm biến áp 110kV Đán tại thành phố Thái Nguyên bị ngập dẫn đến mất điện toàn khu vực; 40 ô tô bị hư hỏng do ngập trong nước.

Chiều tối 10/9, tình hình ngập úng tại khu vực thành phố Thái Nguyên đã được khắc phục, tuy nhiên, mực nước trên các sông, suối tại cầu Gia Bảy, hồ Núi Cốc dâng lên nhanh, xấp xỉ mức báo động 1.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, đợt mưa này có khả năng kéo dài đến hết ngày 12/9, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1.

Tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, ngày 10/9, sét đánh khiến 3 người trong gia đình ông Dương Văn Ky (thôn Khuổi Sáp, xã Xuân Lạc) bị thương; trong đó 2 người bị thương nặng là Dương Thị Mơ (23 tuổi) và cháu Thào Anh Vũ (4 tuổi), cả hai đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. Người bị thương nhẹ là bà Dương Thị Mai.

Tại huyện Pác Nặm, sét đánh làm 1 người bị thương là bà Sùng Thị Khu, 47 tuổi thôn Khâu Phảng, xã Bộc Bố, đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Pác Nặm; sạt 1 nhà tại xã Bộc Bố.

Tại thị trấn Bằng Lũng có hai nhà tại tổ 11a bị sạt. Huyện Ngân Sơn có 92 ha lúa bị thiệt hại; huyện Ba Bể có 72 ha lúa và 66,5 ha ngô bị thiệt hại. Đường tỉnh lộ đoạn thuộc thôn Tẩn Lượt, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, có hai mố bằng đá xây đã bị đổ và xói sâu vào toàn bộ nền đường khoảng 3m, sân cống xói sâu 1,1m. Ước lượng tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ngày 10/9 là vào khoảng 1,5 tỷ đồng.

Ngày 10/9, trên địa bàn huyện  Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh có mưa và lượng nước lớn từ thượng nguồn của sông Tiên Yên đổ về gây lũ khiến một số địa bàn thuộc huyện bị ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Đặc biệt, tại khu vực bến bãi cửa khẩu Hoành Mô, nước lũ dâng cao gây ngập úng, mực nước các con sông, suối dâng cao chảy xiết, nhiều cầu, đập tràn trên địa bàn huyện bị ngập sâu khiến giao thông bị chia cắt.

Thiên tai làm 10 người thương vong, gây thiệt hại tại các địa phương ảnh 1Khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: TTXVN)

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, đêm 9/9 và ngày 10/9, tại Hà Giang đã xảy ra mưa to đến rất to, gây ngập úng cục bộ ở một số địa phương, làm thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu của nhân dân.

Mưa lớn làm trên 300 ngôi nhà bị ngập, cuốn trôi nhiều tài sản của nhân dân ở thị trấn Yên Minh và các xã Mậu Duệ, Ngam La, Đông Minh. Mưa lớn cũng khiến gần 100 ha lúa của xã Mậu Duệ và thị trấn Yên Minh bị ngập úng, thiệt hại. Nước lũ cũng đã làm hỏng 4 cột điện, 2 cầu dân sinh và ngập úng 8 điểm trường trên địa bàn.

Nhiều tuyến đường giao thông quan trọng như: Tỉnh lộ 176, đường tránh Quốc lộ 4C qua thị trấn Yên Minh bị sạt lở đất, với tổng khối lượng hàng nghìn mét khối.

Bên cạnh đó, một vết nứt dài trên 100m đã xuất hiện tại khu đồi thôn Nà Ngoãng, xã Côn Lôn, có khả năng gây nguy hiểm đến 10 hộ dân. Hiện chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra để lên phương án di dời.

[Mưa lớn gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại Tuyên Quang]

Tại huyện Bắc Quang, mưa lớn làm sạt lở tại một số tuyến đường, gây ách tắc giao thông như: Tuyến đường Vĩnh Tuy-Đông Thành, tuyến đường Tân Quang-Đồng Tâm. Do mưa lớn kéo dài, tuyến Quốc lộ 4C đoạn từ xã Cán Tỷ (huyện Quản Bạ) đi xã Lao Và Chải (huyện Yên Minh) hàng trăm mét khối đất đá sạt lở tràn xuống đường giao thông khiến người dân, các phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau khi nước rút, lãnh đạo huyện Yên Minh đã chỉ đạo lực lượng chức năng, UBND các xã, thị trấn khẩn trương khắc phục hậu quả; sử dụng máy móc san ủi điểm sạt lở thông các tuyến đường, đảm bảo giao thông thông suốt. Đây là trận mưa gây ngập úng, thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn huyện Yên Minh. Hiện nước lũ đã rút nhưng trời vẫn tiếp tục mưa.

Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Minh chỉ đạo các địa phương khẩn trương di dời những hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn.

Huyện Yên Minh khuyến cáo đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng trũng, thấp nhanh chóng di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn, phòng nguy cơ ngập úng tiếp tục xảy ra.

Với phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả”, ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, mưa lũ trong 2 ngày (9-10/9) đã gây thiệt hại nặng cho các địa phương. Tối 9/9, trong lúc đi qua cầu tràn Minh Tiến, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang), anh Hoàng Văn Trinh (sinh năm 1972) cùng vợ là Hoàng Thị Thủy (sinh năm 1972) và con gái 7 tuổi, trú tại thôn 8 Minh Tiến, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, đã bị nước cuốn trôi.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng cùng người dân tìm kiếm nạn nhân. Đến 11 giờ ngày 10/9, các lực lượng đã tìm thấy thi thể anh Trinh, chị Thủy và đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Ngoài vụ việc trên, mưa lũ còn làm 4 nhà dân ở thôn Bản Thác và Nà Chẻ, xã Yên Hoa, huyện Na Hang, bị đổ, sập; hơn 21 ha lúa, cây ăn quả và hoa màu tại các xã Khâu Tinh, Sơn Phú, Đà Vị và Côn Lôn thuộc huyện Na Hang bị ngập úng. Mưa lũ cũng khiến hơn 2.050 m3 đất, đá đường giao thông tại các xã Thượng Giáp và Hồng Thái, huyện Na Hang, bị sạt lở gây ách tắc đường...

Thiên tai làm 10 người thương vong, gây thiệt hại tại các địa phương ảnh 2Lũ nước sông Tiên Yên (đoạn Bình Liêu) lên cao vào sáng 10/9. (Ảnh: Việt-Đức/TTXVN)

Chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản, tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; kiểm tra, cảnh báo hộ gia đình ở ven sông suối, vách núi, ta-luy cao, nơi thảm phủ thực vật thưa thớt, khu rừng sản xuất mới được khai thác biết thông tin để chủ động biện pháp ứng phó đồng thời chỉ đạo các địa phương thực hiện biện pháp an toàn công trình giao thông, thủy lợi (đặc biệt là các công trình đang có sự cố, đang thi công, hồ chứa đã tích đầy nước), cầu, ngầm, tràn, đê, kè để đảm bảo an toàn công trình.

Đặc biệt, các địa phương tổ chức lực lượng thường trực 24/24 giờ sẵn sàng ứng phó kịp thời với mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Khi có thiên tai xảy ra chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của huyện, thành phố và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định để khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân sớm ổn định đời sống, sản xuất.

Do mưa vừa, mưa to trên diện rộng và kéo dài từ sáng mùng 9/9 đến sáng 10/9 đã gây ảnh hưởng về giao thông tại tỉnh biên giới Lai Châu. Nhiều tuyến đường tỉnh lộ đi các huyện Mường Tè, Tân Uyên, Sìn Hồ xuất hiện sạt lở ta-luy dương và lún sụt mặt đường, làm ách tắc giao thông cục bộ.

Hiện tại trên nhiều tuyến tỉnh lộ như 133, 127, 135 xuất hiện tình trạng sạt lở ta-luy dương và lún sụt hố cát-tơ, gây ách tắc tạm thời trên các tuyến đường này.

Cụ thể, tuyến đường tỉnh lộ 133 nối huyện Tân Uyên và huyện Sìn Hồ xuất hiện 1 điểm sạt lở ta-luy dương tại km 10+240; tại km 9+100 xuất hiện lũ ống nhỏ khiến đất, đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông tạm thời trên tuyến.

Tại km 9+500 đường tỉnh lộ 135 nối thành phố Lai Châu với huyện Sìn Hồ, mưa lớn gây lún sụt toàn bộ chiều rộng mặt đường. Trên tuyến tỉnh lộ 127 nối huyện Nậm Nhùn và huyện Mường Tè, đất đá từ ta-luy dương tràn xuống mặt đường, gây khó khăn cho các phương tiện giao thông.

Ngay sau khi xuất hiện sạt lở, lún sụt, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các đơn vị tập trung máy móc, phương tiện để thông đường tạm. Đến 9 giờ ngày 10/9, các điểm sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 133 đã được thông tạm. Tuyến đường tỉnh lộ 127 cũng đã được san gạt mặt đường để các phương tiện đi lại.

Riêng điểm lún sụt hố cát-tơ trên tuyến đường tỉnh lộ 135 hiện đơn vị đảm bảo giao thông đang vận chuyển rọ thép, đá hộc và đá nhỏ đến hiện trường để khắc phục, dự kiến trong buổi sáng 10/9 cũng sẽ thông tạm để đảm bảo giao thông.

Do mưa kéo dài từ hai ngày qua, nước đã tích trong đất nên rất dễ xuất hiện sạt lở và trơn trượt trên các tuyến đường. Vì vậy, người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên các tuyến đường, nhất là các tuyến đường đèo dốc cần đề cao cảnh giác, để đảm bảo an toàn.

Tại tỉnh Cao Bằng, mưa lớn trong ngày 9/9 và 10/9 đã làm sạt lở đất 9 nhà; thiệt hại 92 ha lúa, 25 ha hoa màu; ngập và sạt lở đất, ngập nước nhiều điểm trên tuyến đường tỉnh 202, tắc đường tại nhiều tuyến đường giao thông nông thôn.

Những trận mưa lớn kéo dài trên 2 giờ trong sáng 10/9 đã khiến nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, bị ngập trong nước, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của các phương tiện giao thông và sinh hoạt của người dân.

Tại các tuyến phố Nguyễn Tất Thành, Đinh Tiên Hoàng, Đình Ấm... đều bị ngập nước, có nơi ngập sâu từ 40 đến 50 cm.

Để khắc phục hậu quả, Xí nghiệp xây lắp, Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên đã huy động hàng chục nhân viên trực tại các điểm ngập cục bộ để thực hiện các công việc tiêu thoát nước, thu gom các loại rác thải, chất thải để thông luồng nước thoát. Đến gần trưa 10/9, nước bắt đầu rút ở hầu hết các đoạn đường bị ngập.

Để chủ động ứng phó với mưa, lũ, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, kịp thời tham mưu chỉ đạo ứng phó nhất là đối với khu vực vùng núi Bắc Bộ đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang khẩn trương kiểm tra, triển khai phương án đảm bảo an toàn 10 hộ dân tại đồi thôn Nà Ngoãng, xã Côn Lôn, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Cùng với đó, cơ quan chức năng kiểm tra, đảm bảo an toàn các công trình hồ chứa, đê điều, công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình bị hư hại sau lũ tại các tỉnh miền Trung; tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước trên hệ thống sông Tiền, sông Hậu tại đồng bằng sông Cửu Long./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục