Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân lần thứ 12

Liên hoan là dịp để những người làm truyền hình trong và ngoài lực lượng công an nhân dân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ truyền hình, phát thanh.
Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân lần thứ 12 ảnh 1Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân lần thứ 12 phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Tối 9/9, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên-Huế diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân lần thứ 12 năm 2019.

Dự lễ khai mạc có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Thừa Thiên-Huế và hàng trăm phóng viên, biên tập viên, người dẫn chương trình của các đơn vị về dự liên hoan.

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân là hoạt động truyền thống do Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức 2 năm một lần.

Đây là dịp để những người làm truyền hình trong và ngoài lực lượng công an nhân dân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ truyền hình, phát thanh, góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân ngày càng đẹp hơn trong lòng nhân dân.

Thông qua liên hoan, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những chương trình, tác phẩm truyền hình xuất sắc về đề tài an ninh trật tự để phát sóng trên kênh truyền hình Công an nhân dân - ANTV, phục vụ khán giả cả nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Đồng Chủ tịch Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân lần thứ XII, nhấn mạnh Liên hoan là dịp để đánh giá những kết quả của đội ngũ phóng viên, biên tập viên truyền hình công an nhân dân và đồng nghiệp đã đạt được trong thời gian qua; chia sẻ những khó khăn, thách thức các nhà báo để tìm ra sự thật, trong đó có tác động của cuộc cách mạng lần thứ 4; đồng thời rút kinh nghiệm về những bài học thành công để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới.

[Giải báo chí quốc gia 2018: Tôn vinh những người làm báo vì cộng đồng]

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân lần thứ 12 ảnh 2Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Liên hoan truyền hình, phát thanh Công an nhân dân lần thứ 12 có sự tham gia của 77 đoàn, với 414 đại biểu đến từ Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Cục, Bộ Tư lệnh, Học viện, Trường Công an nhân dân, các đoàn là khách mời của liên hoan như Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); Kênh Truyền hình Du lịch Vietnam Journey (VOV TV); Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Phát thanh, Truyền hình Quân đội; Điện ảnh-Truyền hình Bộ đội Biên phòng...

Các đơn vị đã mang đến liên hoan nhiều thể loại tác phẩm phong phú, có chất lượng với các phóng sự, phim tài liệu, phim khoa giáo, phim ngắn, chương trình ca nhạc và các thể loại chuyên biệt đang phát sóng trên kênh Truyền hình ANTV.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đề nghị Ban Tổ chức, các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban Giám khảo làm việc với tinh thần công tâm, khách quan để chọn ra những chương trình, tác phẩm phát thanh, truyền hình và những phát thanh viên, người dẫn chương trình xuất sắc, tiêu biểu.

Ban Tổ chức đã nhận 519 tác phẩm dự thi Liên hoan, trong đó, có 219 tác phẩm thể loại báo chí; 72 tác phẩm thể loại tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt theo format Truyền hình Công an nhân dân; 63 tác phẩm thể loại chuyên mục an ninh trật tự; 69 thí sinh dự thi phát thanh viên, dẫn chương trình; 165 tác phẩm phát thanh.

Ban Tổ chức sẽ trao Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Bằng khen của Chủ tịch Liên hoan cho các chương trình, tác phẩm truyền hình, tác phẩm phát thanh đoạt giải; trao giải A, giải B, giải C cho phần thi người dẫn chương trình, phát thanh viên đoạt giải.

Trong thời gian diễn ra Liên hoan còn có các hoạt động phong phú khác như: Triển lãm ảnh qua các kỳ liên hoan; giao lưu giữa những người làm truyền hình, phát thanh trong lực lượng Công an nhân dân; hội thảo trao đổi kinh nghiệm trong công tác phối hợp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng công an nhân dân thời gian tới.

Liên hoan sẽ diễn ra đến ngày 13/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục