Mỹ cáo buộc một giáo sư Trung Quốc đánh cắp công nghệ cho Huawei

Cơ quan công tố Mỹ cáo buộc một giáo sư Trung Quốc đánh cắp công nghệ của một công ty tại California để phục vụ cho tập đoàn Huawei.
Mỹ cáo buộc một giáo sư Trung Quốc đánh cắp công nghệ cho Huawei ảnh 1Mỹ cáo buộc một giáo sư Trung Quốc đánh cắp công nghệ cho Huawei. (Ảnh: NDTV)

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến tập đoàn Huawei dường như chuẩn bị tiếp tục leo thang, sau khi cơ quan công tố Mỹ buộc tội một giáo sư Trung Quốc đánh cắp công nghệ để phục vụ cho tập đoàn này.

Giáo sư Bo Mao, đến từ Đại học Hạ Môn (Trung Quốc), bị bắt giữ ở bang Texas hôm 14/8. Sáu ngày sau đó, vị giáo sư này được thả nhờ khoản tiền bảo lãnh 100.000USD, sau khi chấp nhận tiếp tục hầu tòa tại New York.

[Huawei cáo buộc Mỹ dùng các chiến thuật 'vô liêm sỉ' chống công ty này]

Theo cơ quan công tố Mỹ, Bo Mao đã đạt được thỏa thuận với một công ty công nghệ không được nêu tên tại California để sở hữu một số vi mạch của công ty này, nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu học tập. Phía Mỹ cho rằng một tập đoàn viễn thông Trung Quốc giấu tên đã tìm cách đánh cắp công nghệ trong các vi mạch nói trên, trong đó giáo sư Bo Mao có liên quan đến âm mưu này.

Theo một số nguồn tin, tập đoàn viễn thông nói trên chính là Huawei. Một số văn bản của tòa án cũng cho thấy Huawei có liên quan đến vụ việc này.

Luật sư của giáo sư Bo Mao cũng như văn phòng công tố Brooklyn, New York vẫn chưa đưa ra bình luận gì./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục