Trao Tủ sách Kim Đồng tặng học sinh 10 tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên

Tủ sách Kim Đồng giúp phát triển phong trào đọc sách, hình thành văn hóa đọc trong thiếu niên, nhi đồng; khơi dậy tình yêu quê hương, tinh thần đoàn kết, lòng hiếu thảo… của các em qua các tác phẩm.
Trao Tủ sách Kim Đồng tặng học sinh 10 tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên ảnh 1Chương trình tặng sách nhằm hình thành thói quen đọc sách, tinh thần ham học, nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn sách cho thiếu nhi. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 5/9, thông tin từ Hội đồng Đội Trung ương cho biết, trong tháng Chín, “Tủ sách Kim Đồng” năm 2019 sẽ được trao tặng các Liên đội tiểu học và trung học cơ sở tại 10 tỉnh Tây Nguyên, miền Đông và Tây Nam Bộ.

Chương trình tặng “Tủ sách Kim Đồng” năm 2019 do Hội Đồng Đội Trung ương, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức nhằm hình thành thói quen đọc sách, tinh thần ham học, nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn sách cho thiếu nhi.

Việc tặng tủ sách giúp phát triển phong trào đọc sách, hình thành văn hóa đọc trong thiếu niên, nhi đồng; khơi dậy tình yêu quê hương, tinh thần đoàn kết, lòng hiếu thảo… của các em qua các tác phẩm được chọn lọc trong tủ sách; tôn vinh giá trị, khẳng định vai trò của sách trong việc học tập, rèn luyện.

Chương trình thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan chức năng và toàn xã hội đối với việc xây dựng, phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi cả nước nói chung, đặc biệt là thiếu nhi ở các liên đội thuộc xã khó khăn tại các vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Chương trình được thực hiện trọng tâm, trọng điểm tại một số địa phương nhằm đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, công khai, minh bạch.

[Trao tặng tủ sách Đinh Hữu Dư và chương trình Đông ấm cho em]

Năm 2019, “Tủ sách Kim Đồng” được trao tặng các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang, Bình Thuận, Bình Phước, Gia Lai với tổng số 227.800 bản sách do Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản cho học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở. Trong đó, sách cho cấp Tiểu học gồm 175.000 bản, chia thành 175 tủ sách, mỗi tủ sách gồm 1.000 bản (với 200 tên sách).

Sách cho cấp trung học cơ sở gồm 52.800 bản, chia thành 132 tủ sách, mỗi tủ sách gồm 400 bản (với 100 tên sách).

Sách trao tặng được chuyển về từng tỉnh, Hội đồng Đội các tỉnh sẽ tổ chức phân loại từng tủ sách theo danh mục sách đã quy định đối với trường tiểu học, trung học cơ sở và tiến hành công tác trao tặng tại địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục