Sông Lam Nghệ An thua TP Hồ Chí Minh trên sân nhà

Chiều 25/8, cuộc đọ sức giữa Sông Lam Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Vinh vòng 22 V.League 2019 được khán giả xứ Nghệ rất mong chờ và hứa hẹn là trận cầu hấp dẫn. Thế nhưng việc đội chủ nhà mất người do Quang Tình nhận thẻ đỏ trực tiếp vào cuối hiệp 1 khiến trận đấu chỉ hay một nửa. Kết thúc trận đấu, Sông Lam Nghệ An thua Thành phố Hồ Chí Minh 1-2.

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN

Đội khách Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh rất muốn có chiến thắng trong trận đấu này để duy trì và rút ngắn khoảng cách với Câu lạc bộ Hà Nội trong cuộc đua vô địch V.League 2019.

Một điều bất lợi với đội khách là cầu thủ quan trọng nhất là tiền vệ Đỗ Văn Thuận đã nhận đủ 3 thẻ vàng và phải nghỉ thi đấu. Trong khi đó, sau trận thắng đậm S. Khánh Hòa trên sân khách, đội chủ nhà rất muốn chiến thắng Thành phố Hồ Chí Minh vươn lên Bảng xếp hạng.

Đúng như dự đoán, hai đội nhập cuộc cởi mở ngay từ khi bước vào trận đấu. Đội chủ nhà đẩy cao đội hình chiếm lĩnh thế trận. Ngay từ phút thứ 2, Sông Lam Nghệ An hưởng quả đá phạt ở trước vòng cấm địa, Khắc Ngọc sút phạt nguy hiểm nhưng vẫn không hạ được thủ môn Thanh Thắng.

Đội chủ nhà cầm bóng và tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn. Với lối chơi ít chạm và tốc độ, đội chủ nhà đã gây rất nhiều khó khăn cho đội khách. Cánh trái với sự góp mặt của Xuân Mạnh với những miếng đánh biên nhanh được Sông Lam Nghệ An triển khai nhịp nhàng.

Phút thứ 28, sau đường chuyền của Olaha, Xuân Mạnh băng vào rất nhanh đẩy bóng qua thủ môn Thanh Thắng để Tuấn Tài dễ dàng sút vào lưới trống. Tỉ số được mở cho Sông Lam Nghệ An.

Tiếp tục phút thứ 32, Tuấn Tài bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà khi pha dứt điểm đối mặt không thắng được thủ môn Thanh Thắng. Sông Lam Nghệ An càng đá càng hưng phấn. Trong khi đó, đội khách ít có những pha bóng nguy hiểm trước cầu môn Nguyên Mạnh.

Bất ngờ đã xảy ra ở phút 39, khi Quang Tình dùng tay cản bóng trên vạch vôi cầu môn Sông Lam Nghệ An và bị thẻ đỏ trực tiếp. Trên chấm phạt đền, Mansaray chiến thắng Nguyên Mạnh, gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Sang hiệp hai, với sự thiếu người, đội chủ nhà lùi sâu về phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Trong khi đó, đội khách làm chủ thế trận và tấn công liên tục. Bóng chủ yếu lăn bên phần sân Sông Lam Nghệ An.

Phút thứ 55, Xuân Mạnh đã thoát xuống phá bẫy việt vị và chỉ còn thủ môn Thanh Thắng ở phía trước. Xuân Mạnh lại có cú bấm bóng đi vọt xà ngang. Pha bỏ lỡ không thể tin nổi của Xuân Mạnh khiến cả sân Vinh tiếc nuối. Đây là cơ hội duy nhất của Sông Lam Nghệ An trong hiệp hai.

Đến phút 78, tỉ số đã được đội khách nâng lên 2-1. Sau pha căng ngang của Quốc Thiện, hậu vệ Văn Khánh đội chủ nhà phá bóng không thành công, Ewonde có pha xoay người sút nhanh đánh bại tủ môn Nguyên Mạnh.

Càng về cuối trận, đội khách Thành phố Hồ Chí Minh tấn công áp đảo. Phút thứ 83, Hoàng Thiên đưa được bóng vào lưới Sông Lam Nghệ An nhưng đã rơi vào thế việt vị. Phút thứ 86, Thành phố Hồ Chí Minh phản công sau pha mất bóng của Khắc Ngọc. Akinade mớm bóng cho Mansaray nhưng cú sút của anh đưa bóng đi thẳng vào thủ môn Nguyên Mạnh. Kết thúc trận đấu, Sông Lam Nghệ An thua Thành phố Hồ Chí Minh với tỉ số 1-2.

Nguyễn Oanh (TTXVN)
V.League 2019: Vị trí xếp hạng có nhiều thay đổi sau vòng 22
V.League 2019: Vị trí xếp hạng có nhiều thay đổi sau vòng 22

Với kết quả trong những trận đấu sớm diễn ra ngày 23 và 24/8, ở tốp cuối, Thanh Hóa đã để thua Sài Gòn với 2 bàn không gỡ, cộng với Sanna Khánh Hòa BVN tiếp tục lún sâu dưới đáy bảng xếp hạng khi để thua 2 - 4 trước Quảng Nam, nên ở 2 trận đấu muộn diễn ra tối 25/8 trên sân Vinh (Nghệ An), Pleiku (Gia Lai), tâm điểm hướng tới chính là cuộc đối đầu của Hoàng Anh Gia Lai với SHB Đà Nẵng trên sân Pleiku.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN