Vòng 22 V-League: Hai bàn thắng giúp Câu lạc bộ Sài Gòn giành 3 điểm

Sau trận đấu vòng 22, Câu lạc bộ Sài Gòn hiện có 29 điểm, tạm xếp vị trí thứ 7 trên Bảng xếp hạng, sẽ tiếp tục là chủ nhà đón tiếp Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu vòng 23.
Vòng 22 V-League: Hai bàn thắng giúp Câu lạc bộ Sài Gòn giành 3 điểm ảnh 1Một pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội trong trận lượt đi. (Ảnh: Duy Hưng/TTXVN)

Tối 24/8, trên sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Sài Gòn giành 3 điểm khi chiến thắng Câu lạc bộ Thanh Hóa tỷ số 2-0 trong trận đấu vòng 22 Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247.

Trước trận đấu, Câu lạc bộ Sài Gòn liên tiếp có những chiến thắng trước đối phương và thường xuyên thắng khi thi đấu ở sân nhà. Trong khi đó, Câu lạc bộ Thanh Hóa thể hiện sự sa sút phong độ ở những trận cuối của giải đấu, nằm trong tốp 3 đội bóng nằm ở cuối bảng xếp hạng.

Giành chiến thắng để có 3 điểm nhằm củng cố vị trí trên bảng xếp hạng đều là mục tiêu của cả hai đội ở trận này và hứa hẹn một trận tranh cầu kịch tính, hấp dẫn trên sân vận động Thống Nhất.

[Thắng trên sân Sài Gòn, Bình Dương bứt xa khỏi nhóm cuối bảng]

Ngay khi bước vào hiệp 1, các cầu thủ Câu lạc bộ chủ nhà tận dụng lợi thế sân nhà liên tiếp thực hiện các pha phối hợp tấn công ở phần sân đối phương.

Phút thứ 2, hậu vệ mang áo số 32 Nguyễn Văn Ngọ tung một cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Tô Vĩnh Lợi, mở tỷ số 1-0 cho Câu lạc bộ Sài Gòn.

5 phút sau, cầu thủ Xuân Cường của Câu lạc bộ Thanh Hóa dẫn bóng vượt qua hàng phòng ngự đối phương và tung cú dứt điểm bằng chân trái nhưng rất tiếc bóng vọt xà ngang ra ngoài.

Bàn thắng mở tỷ số khiến cho các cầu thủ chủ nhà khá tự tin triển khai lối chơi tấn công. Phút thứ 14, Đình Bảo dẫn bóng đến gần khung thành Câu lạc bộ Thanh Hóa và tung cú dứt điểm khoảng cách gần nhưng thủ môn Tô Vĩnh Lợi cản phá bóng thành công.

Phút 27, Gustavo S.A. Santos đi bóng tốc độ nhanh đến trước khung thành đối phương và tung cú sút khá mạnh nhưng không chính xác.

Một hy vọng gỡ hòa của Câu lạc bộ Thanh Hóa diễn ra vào phút thứ 33, Hoàng Đình Tùng dẫn bóng đến trước khung thành đội chủ nhà và tung cú dứt điểm cánh phải nhưng rất tiếc, bóng đi chệch cột dọc ra ngoài.

Phút 41, nhận được bóng từ đồng đội, tiền vệ Ngô Xuân Toàn của Câu lạc bộ Sài Gòn tung cú dứt điểm khoảng cách xa nhưng không chính xác. Hai phút sau, Hữu Sơn tiếp tục thực hiện cú dứt điểm cánh phải nhưng rất bóng đi chệch cột dọc ra ngoài.

Những phút cuối hiệp 1, các cầu thủ chủ nhà vẫn nỗ lực thực hiện các pha tấn công nhằm kiếm thêm bàn thắng nâng tỷ số cách biệt nhưng không thành công. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Câu lạc bộ Sài Gòn.

Ngay khi bước vào hiệp 2, các cầu thủ Câu lạc bộ Thanh Hóa dồn dập tấn công, liên tục uy hiếp phần sân đội chủ nhà. Phút thứ 48, sau tình huống phạm lỗi của cầu thủ chủ nhà, Câu lạc bộ Thanh Hóa có cú đá phạt trước khung thành và Hoàng Đình Tùng thực hiện cú dứt điểm đưa bóng đi thẳng vào khung thành nhưng Gustavo S.A. Santos đã kịp thời tung người đánh đầu phá bóng ra ngoài.

Một tình huống bỏ lỡ bàn thắng gây tiếc nuối của Câu lạc bộ Thanh Hóa ở phút 62, Phạm Văn Hội dẫn bóng đến gần khung thành và tung cú dứt điểm nhưng thủ môn Phạm Văn Phong cản phá bóng ra ngoài, ngay lập tức Đình Tùng tiếp tục tung cú dứt điểm thứ 2 nhưng bóng trúng cột dọc ra ngoài.

Một cơ hội nâng tỷ số cách biệt của Câu lạc bộ Sài Gòn diễn ra vào phút thứ 80 khi Geovane M.C. Silveira dẫn bóng vượt qua hàng phòng ngự đối phương và tung cú dứt điểm cánh phải đưa bóng thẳng vào phía khung thành nhưng thủ môn Vĩnh Lợi đã xuất sắc cản phá bóng ra ngoài.

5 phút sau, Gustavo và Geovane thực hiện pha phối hợp ăn ý đưa bóng đến sát khung thành đối phương nhưng rất tiếc Geovane không kịp tung cú dứt điểm ở vị trí khá thuận lợi từ đường chuyền chính xác của Gustavo.

Ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, từ đường chuyền của Pedro Paulo, tiền vệ mang áo số 29 Ngô Xuân Toàn thực hiện cú dứt điểm khoảng cách xa hạ gục thủ thành Vĩnh Lợi, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 nghiêng về Câu lạc bộ Sài Gòn.

3 phút bù giờ còn lại của hiệp 2, các cầu thủ Câu lạc bộ Thanh Hóa nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số nhưng không thành công. Hiệp 2 kết thúc với chiến thắng 2-0 của đội chủ nhà Sài Gòn.

Sau trận đấu vòng 22, Câu lạc bộ Sài Gòn hiện có 29 điểm, tạm xếp vị trí thứ 7 trên Bảng xếp hạng, sẽ tiếp tục là chủ nhà trên sân vận động Thống Nhất đón tiếp Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu vòng 23 ngày 14/9.

Trong khi đó, Câu lạc bộ Thanh Hóa hiện có 25 điểm và tạm xếp vị trí thứ 12 trên Bảng xếp hạng, sẽ là chủ nhà trên sân vận động Thanh Hóa đón tiếp Câu lạc bộ Than Quảng Ninh trong trận đấu vòng 23 vào ngày 15/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục