700 vận động viên tham dự Hội thi Thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc 2019

Sáng 24/8, tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Kạn, Tổng cục Thể dục Thể thao, Ủy ban Dân tộc, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức khai mạc Hội thi Thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, năm 2019.

Hội thi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm tỉnh Bắc Kạn hoàn toàn giải phóng (24/8/1949 – 24/8/2019).

Hội thi năm nay có sự tham gia của 700 vận động viên đến từ 19 tỉnh, thành phố trong khu vực I. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 51 bộ huy chương của tám môn thể thao gồm: Bóng đá, bóng chuyền, việt dã, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, tung còn và tu lu.

Phát biểu khai mạc Hội thi, ông Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết, trong những năm qua, Hội thi thể thao dân tộc thiểu số đã trở thành hoạt động truyền thống, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Đây là dịp hội tụ khối đại đoàn kết các dân tộc, là cơ hội để đồng bào các dân tộc thiểu số ganh sức. đua tài trong thi đấu thể dục thể thao, học tập. trao đổi kinh nghiệm gìn giữ, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra nội dung thi đấu ở môn bóng đá. Hội thi Thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực I, năm 2019 diễn ra đến hết ngày 29/8.

Vũ Hoàng Giang (TTXVN)
Thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 23/8, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ III năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN