Hà Nam: Giết người vì mẫu thuẫn cá nhân, thanh niên lĩnh án 15 năm tù

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đã quyết định tuyên phạt bị cáo Tạ Tiến Tùng 15 năm tù giam về tội “Giết người” trong vụ án mạng xảy ra tối 13/2/2019.
Hà Nam: Giết người vì mẫu thuẫn cá nhân, thanh niên lĩnh án 15 năm tù ảnh 1 Bị cáo Tạ Tiến Tùng tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Ngày 22/8, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Tạ Tiến Tùng, sinh năm 2001, trú ở xã Công Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam ) về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ Luật Hình sự.

Do mẫu thuẫn cá nhân, khoảng 20 giờ ngày 13/2/2019, Nguyễn Đình Thắng (sinh năm 1995, trú ở xã Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam) gọi điện cho Tạ Tiến Tùng thách đến đường Trần Quang Khải thuộc tổ dân phố Nam Cao, thị trấn Vĩnh Trụ (Lý Nhân) để "nói chuyện."

Nguyễn Đình Thắng mang theo một chiếc gậy gấp ba khúc lõi kim loại, còn Tạ Tiến Tùng mang theo một con dao bầu bọc vải dắt trong quần.

Lúc gặp nhau, giữa Tạ Tiến Tùng và Nguyễn Đình Thắng xảy ra mâu thuẫn. Thắng dùng chiếc gậy ba khúc lõi sắt vụt một phát trúng vai trái của Tùng, Tùng chạy xuống bờ kè sông và được Ngô Thành Long kéo tay lên.

Dù mọi người có mặt can ngăn nhưng Tùng vẫn dùng con dao bầu giấu trong người đâm một nhát trúng vào bụng Thắng. Thắng được đưa đi cấp cứu và điều trị ở một số bệnh viện nhưng đến ngày 3/3/2019 thì tử vong.

Trong quá trình điều tra, truy tố, bị can Tạ Tiến Tùng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân đồng thời gia đình của Tùng đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 270 triệu đồng.

Căn cứ vào tính chất mức độ, hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và quá trính tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Tạ Tiến Tùng 15 năm tù giam về tội “Giết người”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục