Xuất hiện một đợt lũ trên các sông ở phía Bắc từ đêm 22 đến 24/8

Từ 22 đến 24/8, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt lũ, ực nước đỉnh lũ thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng lên mức báo động 1 và trên báo động 1.
Khu vực xã Cốc San, huyện Bát Xát. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Khu vực xã Cốc San, huyện Bát Xát. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500m đến 5.000m nên đêm 22/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.

Từ đêm 22 đến 24/8, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-4m.

Mực nước đỉnh lũ thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng lên mức báo động 1 và trên báo động 1; hạ lưu các sông chính khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực Bắc Bộ còn dưới mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt vùng trũng ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, đặc biệt tại các huyện Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ, Văn Chấn (Yên Bái); Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Bắc Yên, Phù Yên, Vân Hồ (Sơn La); Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Đà Bắc, Cao Phong (Hòa Bình); Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Như Xuân, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Thường Xuân, Thạch Thành (Thanh Hóa); Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong (Nghệ An).

Diễn biến chi tiết cho các vùng đêm 22 và ngày 23/8, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

[Video] Lời giải nào cho các khu đô thị tại Hà Nội cứ mưa là ngập?

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, khả năng xảy ra lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 80-100%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, đề phòng lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58-98%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 31-34 độ, riêng phía Nam có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-93%. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, cao nhất 34-37 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 63-95%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục