NASA lắp đặt 'bến đỗ' cho tàu vũ trụ thương mại trên ISS

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết hai phi hành gia Mỹ Nick Hague và Andrew Morgan đã hoàn tất chuyến đi bộ ra ngoài không gian sau 6 giờ 32 phút.
NASA lắp đặt 'bến đỗ' cho tàu vũ trụ thương mại trên ISS ảnh 1Phi hành gia Nick Hague và Andrew Morgan. (Nguồn: newsweek.com)

Ngày 21/8, hai phi hành gia Mỹ đã hoàn tất chuyến đi bộ ra ngoài không gian từ Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) lần thứ 5 trong năm nay để lắp đặt "bến đỗ" cho các tàu vũ trụ thương mại chở phi hành gia trong tương lai.

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết phi hành gia Nick Hague và Andrew Morgan đã hoàn tất chuyến đi sau 6 giờ 32 phút.

[NASA chính thức khởi động sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng của Sao Mộc]

Họ đã thành công trong việc lắp đặt các bến đỗ tàu (IDA) sẽ được dùng cho chuyến đi sắp tới của tàu vũ trụ thương mại Boeing CST-100 Starliner và SpaceX Crew Dragon.

Hai tàu vũ trụ này sẽ nối lại việc phóng tàu chở phi hành gia Mỹ trên đất Mỹ bằng chính rocket nước này sản xuất.

Dự kiến chuyến bay thương mại đầu tiên sẽ được tiến hành vào nửa cuối năm nay hoặc trong năm 2020.

Việc thường xuyên đưa người lên trạm vũ trụ là một bước đi quan trọng trong việc mở trạm vũ trụ vì mục đích kinh doanh thương mại, tạo điều kiện cho lĩnh vực vũ trụ thương mại phát triển.

Cũng trong chuyến ra ngoài khoảng không lần này, các nhà du hành vũ trụ đã hoàn tất việc kết nối mạng Internet không dây cho ISS. Đây là chuyến đi thứ 218 nhằm thực hiện công tác lắp đặt, bảo trì và nâng cấp trạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục