Cây cổ thụ mục gốc, đổ sập xuống khu nhà trọ

Khoảng 9 giờ ngày 21/8, tại khu 4, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) xảy ra một vụ tai nạn do cây cổ thụ gãy đổ, đè vào khu nhà trọ của dân làm sập đổ, hư hại 5 căn phòng và nhiều tài sản.

Chú thích ảnh
Cả khu phòng trọ tan hoang vì cây cổ thụ đổ gãy đè trúng. Ảnh: TTXVN

Tại hiện trường, một cây cổ thụ lớn có đường kính thân khoảng 2m, dài 25m gãy đổ, đè lên khu nhà trọ, khiến dãy nhà 6 phòng cùng nhiều tài sản bị hư hại nặng; các loại dây điện, cáp viễn thông chạy ngang qua khu vực cũng bị cây kéo đứt.

Nguyên nhân ban đầu gây ra vụ việc được xác định là do cây cổ thụ quá già, gốc cây bị mục rỗng.

Theo những người dân sinh sống gần khu vực này, dãy nhà trọ trên là của doanh nghiệp Thành Hưng xây dựng và cho thuê. Cả khu nhà có 10 phòng với trên 20 người thuê trọ. Rất may, tại thời điểm xảy ra vụ việc, những người sinh sống ở khu phòng trọ đã đi làm, không ai ở trong phòng nên không có thiệt hại về người.

Ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Quốc Đạt (TTXVN)
Cây cổ thụ bật gốc, đè trúng bảo vệ khách sạn
Cây cổ thụ bật gốc, đè trúng bảo vệ khách sạn

Một cây cổ thụ có đường kính khoảng một mét, cao hàng chục mét bất ngờ bật gốc, đè trúng bảo vệ một khách sạn dù trời không có mưa dông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN