Diễn tập ứng phó lũ quét, sạt lở và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

Cuộc diễn tập với sự tham gia của hơn 1.000 người với tình huống giả định xử lý và ứng phó sự cố lũ ống, lũ quét diễn ra tại xã Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Diễn tập ứng phó lũ quét, sạt lở và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 ảnh 1Diễn tập di chuyển đồ đạc, nhà cửa của người dân ra khỏi vùng lũ. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngày 21/8, tại thành phố Lào Cai và huyện Bát Xát (Lào Cai), Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức diễn tập ứng phó lũ ống, lũ quét, sạt lở và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai năm 2019.

Cuộc diễn tập lần này có hơn 1.000 người tham gia diễn tập thực binh; 250 đại biểu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Quân khu 2... cùng đại biểu 7 tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ đến dự, tham quan, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Nội dung diễn tập được chia thành hai giai đoạn chính: Diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập thực binh.

Phần diễn tập vận hành cơ chế được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, thành phố Lào Cai, gồm hai nội dung: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, điều hành, bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó, khắc phục hậu quả lũ ống, lũ quét, sạt lở và tìm kiếm cứu nạn; họp Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 2 đánh giá kết quả diễn tập.

Phần diễn tập thực binh với tình huống giả định xử lý và ứng phó sự cố lũ ống, lũ quét diễn ra tại xã Cốc San, huyện Bát Xát (Lào Cai).

Tình huống giả định được đưa ra tại hội nghị là trước diễn biến phức tạp của lũ ống, lũ quét, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp kéo dài 30 phút để lắng nghe ý kiến các thành viên Ban Chỉ huy.

[Bình Phước: Lũ cuốn trôi hai cầu treo dân sinh ở huyện Bù Đăng]

Tại cuộc họp, các ngành như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy quân sự, Sở Công Thương, Công an tỉnh Lào Cai... báo cáo nhanh về tình hình thiên tai, kết quả ứng phó ban đầu và tham mưu cho Ban Chỉ huy triển khai một số công việc nhằm hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trong đó, phương án huy động lực lượng “4 tại chỗ’’ phải được phát huy tối đa; ưu tiên đảm bảo an toàn cho nhân dân, sau đó di chuyển tài sản cho các hộ dân trong vùng thiên tai.

Phương án khắc phục hậu quả được đưa ra chi tiết như Sớm sửa chữa đường giao thông hư hỏng; đảm bảo điện, nước, nhu yếu phẩm; đảm bảo vệ sinh môi trường, ngăn chặn lây lan dịch bệnh trong vùng lũ…

Đồng thời, hội nghị lắng nghe ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, trên cơ sở đó phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Chương trình diễn tập thực binh diễn ra tại xã Cốc San, huyện Bát Xát, kéo dài trong khoảng 1 giờ 50 phút, do Đại tá Nguyễn Đăng Khải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 2 chỉ huy với 6 nội dung.

Theo đó, lực lượng tham gia diễn tập thực binh thực hiện thông tin, thông báo, cảnh báo lũ ống, lũ quét, sạt lở, kêu gọi di dời nhân dân đến khu vực an toàn; thiết lập sở chỉ huy tại hiện trường, chỉ đạo điều hành công tác ứng phó, khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở và tìm kiếm cứu nạn; thực hành sơ tán di dời nhân dân; ứng cứu tìm kiếm cứu nạn nhân dân tại khu vực bị lũ ống, lũ quét, sạt lở, sập đổ công trình; cứu trợ nhân đạo, thiết lập bệnh viện dã chiến và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả; bệnh viện dã chiến tiếp nhận cứu chữa người bị nạn.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả diễn tập, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 2 nhấn mạnh, cuộc diễn tập diễn ra đúng, đủ nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra, an toàn tuyệt đối; làm rõ được vai trò của cấp ủy và chính quyền địa phương tỉnh Lào Cai trong tổ chức, chỉ đạo, chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong ứng phó lũ quét, sạt lở đất và tìm kiếm cứu nạn.

Hoạt động góp phần tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cán bộ và nhân dân nâng cao ý thức chủ động phòng tránh thiên tai, phát huy khá hiệu quả phương châm “4 tại chỗ,” huy động lực lượng, phương tiện, trang bị, vật chất của các cấp, ngành cùng tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai; thể hiện rõ vai trò nòng cốt của các đơn vị quân đội, công an trong ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thiếu tướng Phạm Hồng Chương biểu dương cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai; các đơn vị quân đội, biên phòng, công an và nhân dân tham gia diễn tập đã nhận thức rõ trách nhiệm, làm tốt công tác chuẩn bị, huấn luyện nghiêm túc, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ và thực hành diễn tập thành công.

Thiếu tướng Phạm Hồng Chương đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về thiên tai, lũ ống, lũ quét... chủ động phòng tránh, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Bên cạnh đó, ngành chức năng chủ động kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, để không lúng túng, bị động, bất ngờ; phát huy tích cực hơn nữa phương châm “4 tại chỗ”; làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng; duy trì ứng trực nghiêm túc, chặt chẽ.

Các đơn vị quân đội tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ, xây dựng ý thức sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống; chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và giúp nhân dân chủ động phòng chống hiệu quả với các tình huống thiên tai...

Kết thúc diễn tập, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã khen thưởng 7 tập thể, 40 cá nhân có thành tích tốt nhất./.

Khu vực diễn tập thuộc xã Cốc San, huyện Bát Xát. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Khu vực diễn tập thuộc xã Cốc San, huyện Bát Xát. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Khu vực diễn tập thuộc xã Cốc San, huyện Bát Xát. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Khu vực diễn tập thuộc xã Cốc San, huyện Bát Xát. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Diễn tập di chuyển đồ đạc, nhà cửa của người dân ra khỏi vùng lũ. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Diễn tập di chuyển đồ đạc, nhà cửa của người dân ra khỏi vùng lũ. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Cuộc diễn tập nhằm mục đích giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sự cố lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Cuộc diễn tập nhằm mục đích giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sự cố lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Diễn tập tìm kiếm người bị nạn trong nhà bị lũ cuốn trôi. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Diễn tập tìm kiếm người bị nạn trong nhà bị lũ cuốn trôi. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Diễn tập cứu người dân bị nạn trên sông. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Diễn tập cứu người dân bị nạn trên sông. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Cuộc diễn tập có sự tham gia của hơn 1.000 người gồm bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, công an, bộ đội biên phòng, các ban, ngành và nhân dân xã Cốc San, huyện Bát Xát. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Cuộc diễn tập có sự tham gia của hơn 1.000 người gồm bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, công an, bộ đội biên phòng, các ban, ngành và nhân dân xã Cốc San, huyện Bát Xát. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục