Quang Hải: Hai bàn thắng vào lưới Altyn Asyr là bình thường

Tiền vệ Quang Hải đã có màn trình ấn tượng với hai bàn thắng đẹp mắt giúp Hà Nội FC ngược dòng 3-2 trước Altyn Asyr ở lượt đi bán kết liên khu vực AFC Cup 2019.
Quang Hải tỏ ra bình thản dù vừa có màn trình diễn tốt giúp Hà Nội FC thắng lợi ở lượt đi bán kết liên khu vực AFC Cup 2019. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
Quang Hải tỏ ra bình thản dù vừa có màn trình diễn tốt giúp Hà Nội FC thắng lợi ở lượt đi bán kết liên khu vực AFC Cup 2019. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

"Với cá nhân tôi, hai bàn thắng vừa ghi được trước Altyn Asyr là bình thường," Quang Hải tỏ ra bình thản sau khi giúp Hà Nội FC thắng ngược dòng 3-2 ở bán kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019.

"Tôi đã luôn nỗ lực trong từng buổi tập và cố gắng thi đấu tốt nhất mỗi khi được huấn luyện viên tin tưởng. Tôi luôn vào sân thi đấu hết mình để giúp đội bóng dù có trận chơi tốt hoặc không. Nhưng bản thân luôn biết cách rút kinh nghiệm để hoàn thiện mình," tiền vệ này nói thêm.

Ở trận đấu này, Quang Hải chính là cầu thủ ghi dấu ấn đậm nét với hai bàn thắng đẹp mắt liên tiếp giúp đội nhà vươn lên dẫn trước 2-1. 

Bàn thắng đầu tiên, Quang Hải dứt điểm chính xác trên chấm đá phạt ở vị trí thuận lợi ngoài vòng cấm khiến thủ môn đối thủ không kịp phản xạ. Còn ở pha lập công thứ hai, tiền vệ tuyển Việt Nam này đi bóng tự tin vượt qua tới 4 hậu vệ và dứt điểm cứa lòng vào góc xa. 

Trong khi đó, Văn Quyết là người ấn định tỷ số chung cuộc 3-2 cho đội bóng thủ đô trên chấm 11m sau khi Hùng Dũng bị thủ môn đối phương phạm lỗi. 

Quang Hải: Hai bàn thắng vào lưới Altyn Asyr là bình thường ảnh 1

Quang Hải toả sáng với 2 bàn thắng đẹp mắt giúp Hà Nội FC thắng ngược Altyn Asyr với tỷ số 3-2. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Cùng chung quan điểm với Quang Hải, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng tỏ ra khá bình thản dù vừa giành chiến thắng và nắm lợi thế trước trận lượt về bán kết liên khu vực AFC Cup 2019. 

'Thuyền trưởng' đội bóng thủ đô cho hay: "Hà Nội FC đã chơi rất hay. Đây là chiến thắng giúp toàn đội có lợi thế nhất định trước trận lượt về. Nhưng không ai có thể nói trước điều gì. Các cầu thủ cần phải tập trung cao độ hơn. Thể lực của họ bị hao mòn nhiều nhưng tất cả đã nỗ lực cống hiến đến những giây cuối cùng ở trận đấu này."

"Đội bóng chúng tôi để thua 2 bàn ở trận đấu hôm nay là bất lợi. Ở trận lượt về, nếu họ thắng 2-1 hoặc 1-0 thì sẽ đi tiếp. Được thi đấu trên sân nhà, Altyn Asyr chắc chắn chơi bùng nổ. Họ hiện là á quân tại AFC Cup nên rất khát khao chiến thắng. Bên cạnh đó, đội bóng này mới ký hợp đồng với 2 ngoại binh đều là tuyển thủ quốc gia nên trận tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều," ông nói tiếp.

"Hà Nội có lối chơi tập thể. Quang Hải có phong độ cao và tỏa sáng trong hôm nay. Nếu đối phương kèm chặt Quang Hải ở trận lượt về thì chúng tôi sẽ có phương án nhất định," huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tiết lộ.

Giành chiến thắng 3-2 ở lượt đi, Hà Nội FC có đôi chút lợi thế trước khi bước vào trận lượt về với Altyn Asyr vào ngày 27/8 tới. Dự kiến, đội bóng thủ đô sẽ di chuyển tới Turkmenistan vào ngày 24/8 để chuẩn bị cho trận đấu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục