Các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An chủ động ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 20/8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa ban hành Thông báo số 393/TWPCTT-VP gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An về việc ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Chú thích ảnh
Mưa lũ làm cô lập bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa, ngày 6/8. Ảnh: TTXVN

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh với diễn biến thiên tai trên, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh trên rà soát phương án ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng các biện pháp ứng phó khi có tình huống thiên tai; tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất để thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp, đảm bảo an toàn cho người, tài sản và sản xuất; tổ chức trực ban, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đêm 20/8, khu vực đồng bằng trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, phổ biến 50 - 100 mm/24 giờ, có nơi trên 150 mm/24 giờ và có khả năng kéo dài đến ngày 23/8.

Cùng với đó, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình; đặc biệt là tại các huyện: Tân Lạc, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Đà Bắc, Cao Phong (tỉnh Hòa Bình); Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Như Xuân, Thọ Xuân, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa); Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong (tỉnh Nghệ An).

Mực nước đỉnh lũ thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng lên mức báo động 1 và trên báo động 1.

Thắng Trung (TTXVN)
Sau mưa lũ Nam Bộ lại đối mặt với hạn hán
Sau mưa lũ Nam Bộ lại đối mặt với hạn hán

Ngay từ đầu tháng 8, tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ đã xuất hiện những đợt mưa lớn với lượng mưa đạt mức kỷ lục. Theo đánh giá, đây là đợt mưa bất thường ở giai đoạn này. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia đã có trao đổi với báo chí về vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN