Bình Định: Phạt tù bốn năm lái xe Lexus đâm vào đám tang

Bị cáo Nguyễn Đức Huyện đã bị phạt 4 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" khi điều khiển xe ôtô trong tình trạng có nồng độ cồn trong máu cao, gây tai nạn chết người.
Bình Định: Phạt tù bốn năm lái xe Lexus đâm vào đám tang ảnh 1Bị cáo Nguyễn Đức Huyện tại phiên tòa. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Ngày 20/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Huyện (60 tuổi, trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bốn năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, trưa 11/4, ông Nguyễn Đức Huyện đỗ xe Lexus mang biển kiểm soát 49X-6666 trước nhà số 2, đường Nguyễn Công Trứ (thành phố Quy Nhơn) để chờ đưa tang. Đến khoảng 13 giờ 10 phút cùng ngày, thấy đội mai táng làm thủ tục vào "động quan" nên ông Huyện khởi động máy nhưng lại khiến xe vọt mạnh, đâm vào những người đang phục vụ tang lễ, làm bốn người chết, tám người bị thương.

Công an thành phố Quy Nhơn đã đo nồng độ cồn của ông Huyện. Kết quả đo xác định ông Huyện có nồng độ cồn 0,315mg/l (tức 0,315 miligam cồn trên 1 lít khí thở). Ông Huyện khai nhận, trước khi lái xe đến đám tang, trong lúc ăn cơm trưa tại nhà riêng ông có uống một ly rượu thuốc. Kết quả giám định sau đó cho thấy hệ thống phanh, lái, chân ga, cần số xe ôtô mang biển kiểm soát 49X-6666 vẫn hoạt động bình thường.

Theo Hội đồng xét xử, trong quá trình điều tra, ông Nguyễn Đức Huyện đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực bồi thường để khắc phục hậu quả cho gia đình các nạn nhân tử vong, nạn nhân bị thương với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Gia đình các nạn nhân có đơn bãi nại cho ông Huyện. Tại tòa, ông Huyện cũng thừa nhận hành vi sai phạm của mình đã gây hậu quả nghiêm trọng. Đại diện các gia đình người bị hại đều xin giảm án cho bị cáo. Vì vậy, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Huyện bốn năm tù giam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục