An Giang đã làm tốt công tác bảo vệ vững chắc tuyến biên giới

Ngày 20/8, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại tỉnh An Giang.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 8 tháng của năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Trong những tháng đầu năm 2019 trên cơ sở chỉ đạo, định hướng, nghị quyết của Trung ương và của địa phương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang tập trung vào những khâu đột phá, các kế hoạch, chương trình hành động đã ban hành, đảm bảo sự phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, vận động quần chúng giữ vững quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh An Giang đạt 6,35% (mức tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ nhiều năm); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; giá trị sản xuất không ngừng nâng lên. Đến nay, tỉnh An Giang có 79 dự án đầu tư cho nông nghiệp, với số vốn trên 20 ngàn tỷ đồng, chiếm trên 41% tổng số vốn đăng ký trên địa bàn tỉnh…

Tỉnh An Giang đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ nghị quyết, chỉ thị của Đảng; kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tỉnh cũng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí ngân sách đầu tư cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ đạt kế quả tốt. Các lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng chủ động phối hợp nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát giữ vững chủ quyền và an ninh biên giới; phòng, chống tội phạm buôn lậu qua biên giới. An ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định.

Tỉnh An Giang cũng chú trọng công tác đối ngoại quốc phòng, duy trì quan hệ, đoàn kết, hữu nghị với chính quyền, lực lượng vũ trang Campuchia; thường xuyên hỗ trợ chính quyền và nhân dân Campuchia về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh An Giang cũng kiến nghị với Đoàn công tác Bộ Quốc phòng một số nội dung  như xây dựng Bệnh viện Quân dân y tại An Giang, xây dựng Trung tâm huấn luyện Bộ đội Biên phòng khu vực phía Nam tại An Giang...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao tỉnh An Giang đã làm tốt công tác bảo vệ vững chắc tuyến biên giới, giúp ổn định phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Bộ trưởng mong muốn thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền của tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm chăm lo cho lực lượng vũ trang của địa phương và các đơn vị của bộ trên địa bàn; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là các địa bàn trọng điểm; duy trì quan hệ hợp tác với chính quyền, lực lượng vũ trang các tỉnh giáp biên của Campuchia; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để tổ chức tốt Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia vào cuối tháng 8 tại tỉnh An Giang. Qua đó, tạo mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, giữ vững môi trường hòa bình và cùng phát triển.  

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng lưu ý Ban Thường vụ và Đảng bộ tỉnh An Giang ngoài các nhiệm vụ thường xuyên cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp; tổ chức sắp xếp lại bộ máy, tinh gọn biên chế, ưu tiên quy hoạch cán bộ có năng lực... Tỉnh An Giang cần đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch. Các lực lượng Công an, Biên phòng và Quân đội đoàn kết, thống nhất xây dựng lực lượng vững mạnh, là lực lượng tin cậy bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Về những kiến nghị của tỉnh An Giang, Bộ trưởng ghi nhận và cho biết sẽ giao cho các đơn vị liên quan rà soát, triển khai theo đúng quy định pháp luật.

* Sáng 20/8, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã đến thăm Sư đoàn 330 thuộc Quân khu 9 đóng trên địa bàn huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Tại đây, Bộ trưởng đã biểu dương những kết quả về các mặt công tác của Sư đoàn trong thời gian qua, nhất là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng trận địa tư tưởng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch lưu ý, Sư đoàn 330 là sư đoàn chủ lực nên các chiến sĩ phải phấn đấu để đứng đầu các mặt công tác như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; Sư đoàn phải là đơn vị tiêu biểu, mẫu mực, luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” ở Quân khu 9.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)
Quốc lộ 91 đoạn qua xã Bình Mỹ, An Giang tiếp tục sạt lở gần 30m
Quốc lộ 91 đoạn qua xã Bình Mỹ, An Giang tiếp tục sạt lở gần 30m

Khoảng 4 giờ ngày 20/8, Quốc lộ 91 đoạn đi qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) tiếp tục xảy ra sạt lở lớn với chiều dài gần 30m. Sạt lở làm sụp hoàn toàn đoạn đường xuống sông Hậu, sát vào khu dân cư phía trong Quốc lộ 91.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN