Chứng khoán đi lên do kỳ vọng vào các biện pháp kích thích tăng trưởng

Chứng khoán thế giới đi lên trong phiên ngày 19/8 nhờ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư về các biện pháp kích thích kinh tế ở Trung Quốc và Đức, bên cạnh dấu hiệu "hòa giải" giữa Mỹ và Trung Quốc.
Chứng khoán đi lên do kỳ vọng vào các biện pháp kích thích tăng trưởng ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Thị trường chứng khoán thế giới đi lên trong phiên ngày 19/8 nhờ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư về các biện pháp kích thích kinh tế ở Trung Quốc và Đức, bên cạnh dấu hiệu "hòa giải" giữa Mỹ và Trung Quốc trong cuộc thương chiến đang diễn ra.

Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) cảnh báo nền kinh tế lớn nhất châu Âu này có thể rơi vào suy thoái trong quý III năm 2019. Thông báo này đã làm dấy lên đồn đoán Đức sẽ sớm triển khai một chương trình nhằm kích thích kinh tế.

Các nhà quan sát thị trường cũng mong đợi các biện pháp kích thích kinh tế hơn nữa từ Trung Quốc để thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời tin tưởng rằng Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell sẽ phát đi thông điệp ôn hòa về lãi suất tại hội nghị chuyên đề vào cuối tuần này ở Jackson Hole, Wyoming.

Các nhà phân tích cũng chỉ ra rằng việc chính quyền Tổng thống Trump quyết định hoãn lệnh cấm các công ty Mỹ làm ăn với Huawei trong 90 ngày được coi là một động thái hòa giải trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc.

[Chứng khoán tuần tới gặp khó nếu thiếu dòng cổ phiếu dẫn dắt]

Ngoài ra, các quan chức cấp cao khác của Mỹ nhấn mạnh nỗ lực nối lại đàm phán với Bắc Kinh. Khép phiên 19/8, phần lớn các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng hơn 1%. Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1% lên 26.135,79 điểm, chỉ số S&P 500 tiến 1,2% lên 2.923,65 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng thêm 1,4% lên 8.002,81 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 tại thị trường London tăng 1% lên 7.189,65 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 1,3% lên 11.715,37 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris tiến 1,3% lên 5.371,56 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 1,2% lên 3.369,19 điểm.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 1,03 điểm lên 981,03 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 158 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 4.258 tỷ đồng. Toàn sàn có 142 mã tăng giá, 76 mã đứng giá, 147 mã giảm giá.

HNX-Index tăng 0,23 điểm lên 102,58 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 21 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 234,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 67 mã tăng giá, 60 mã đứng giá và 67 mã giảm giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục