Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm nạn nhân chất độc da cam tỉnh Phú Yên

Phó Thủ tướng đánh giá cao chính quyền hai huyện Đông Hòa và Tây Hòa chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam, đồng thời lưu ý chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm việc này hơn nữa.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm nạn nhân chất độc da cam tỉnh Phú Yên ảnh 1Tặng quà cho 100 nạn nhân chất độc da cam. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Chiều 19/8, tại huyện Đông Hòa (Phú Yên), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của Chính phủ thăm, tặng quà cho 100 nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn hai huyện Đông Hòa và Tây Hòa.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Bưu điện Việt Nam, Ngân hàng Quân đội đã tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 3,2 triệu đồng, cho nạn nhân chất độc da cam hai huyện.

Phó Thủ tướng đánh giá cao chính quyền hai huyện Đông Hòa và Tây Hòa có nhiều việc làm chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam, đồng thời lưu ý, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa cho đời sống, vật chất, tinh thần cho nạn nhân da cam, gia đình chính sách.

[Hình ảnh lay động con tim về những nạn nhân da cam/dioxin]

Phó Thủ tướng cảm ơn Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Ngân hàng quân đội Việt Nam, Bưu điện Việt Nam đã chung tay với Chính phủ có chính sách, chương trình quan tâm đến các đối tượng nạn nhân chất độc da cam.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chiến tranh đã đi qua, nhưng nỗi đau vẫn ở lại, chúng ta phải tiếp tục cùng nhau hàn gắn lại vết thương chiến tranh. Phó Thủ tướng cũng kêu gọi các doanh nghiệp, cộng đồng cùng chung tay chăm lo để nạn nhân chất độc da cam có được cuộc sống tốt hơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hòa Nguyễn Văn Hồng cho biết: Hai huyện Đông Hòa và Tây Hòa có 3.140 nạn nhân chất độc da cam.

Những năm qua, để góp phần chia sẻ khó khăn, xoa dịu nỗi đau da cam, Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội đã có nhiều chương trình, hoạt động thiết thực chăm lo sức khỏe, vật chất, tinh thần giúp nạn nhân da cam vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng.

Hội nạn nhân da cam các huyện cũng đã đồng hành, kêu gọi cộng đồng hỗ trợ chăm lo cho nạn nhân da cam với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như xây mới, sữa chữa nhà, thăm khám bệnh, hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển sản xuất và nhiều hoạt động nghĩa tình khác.

Những việc làm này từng bước giúp nạn nhân da cam vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục