Hải quan Mỹ thu giữ gần 4 tấn cần sa ở biên giới với Mexico

Cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan Mỹ (CBP) đã tìm thấy số cần sa sau khi chó nghiệp vụ phát hiện dấu hiệu khả nghi trong lô hàng ớt tại San Diego, biên giới với Mexico vào ngày 15/8.
Hải quan Mỹ thu giữ gần 4 tấn cần sa ở biên giới với Mexico ảnh 1Cần sa được cất giấu trong lô hàng ớt. (Nguồn: upi.com)

Giới chức Mỹ thông báo vừa thu giữ gần 4 tấn cần sa trị giá 2,3 triệu USD được cất giấu trong lô hàng ớt jalapeno tại một cửa khẩu ở biên giới với Mexico.

Cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan Mỹ (CBP) đã tìm thấy số cần sa sau khi chó nghiệp vụ phát hiện dấu hiệu khả nghi trong lô hàng ớt tại San Diego, biên giới với Mexico vào ngày 15/8.

Theo CBP, một công dân Mexico đã lái xe tải kéo rơ moóc qua của khẩu biên giới Otay Mesa và khai báo chở ớt jalapeno.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 314 kiện chứa cần sa, trọng lượng 3,4 tấn được giấu lẫn trong số ớt jalapeno.

Đây là số cần sa lớn thứ hai mà hải quan Mỹ thu giữ được trong nhiều ngày qua.

Trước đó, giới chức Mỹ đã thu giữ 4,8 tấn cần sa trong lô hàng phụ tùng ôtô tại cửa khẩu này.

Hồi tháng Bảy, lực lượng chức năng Mỹ đã thu giữ gần 20 tấn cocaine với giá trị trên chợ đen ước tính hơn 1 tỷ USD trên một tàu chở hàng tại cảng Philadelphia của nước này.

Tính từ đầu năm đến nay, CBP đã thu giữ 103 tấn cần sa cùng 41 tấn cocaine và 27 tấn ma túy đá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục