IMF sẽ tiếp tục giúp Việt Nam về tư vấn chính sách, nâng cao năng lực

Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam Francois Painchaud khẳng định IMF sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong hoạt động tư vấn chính sách và hỗ trợ nâng cao năng lực.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp Trưởng đại diện mới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Việt Nam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp Trưởng đại diện mới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Việt Nam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 19/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã tiếp ông Francois Painchaud, Trưởng đại diện mới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chúc mừng ông Francois Painchaud được bổ nhiệm làm Trưởng đại diện của IMF tại Việt Nam, bày tỏ sự vui mừng về quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và IMF; đồng thời, khẳng định lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và lắng nghe những ý kiến tư vấn quý báu của IMF trong quá trình hoạch định chính sách, tái cơ cấu nền kinh tế.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị ông Francois Painchaud tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó, tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực cho phía Việt Nam.

Ông Francois Painchaud, Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam, cảm ơn ông Nguyễn Văn Bình đã dành thời gian tiếp Đoàn, đánh giá cao những kết quả Việt Nam đã đạt được trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và tăng trưởng kinh tế; khẳng định IMF sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong hoạt động tư vấn chính sách và hỗ trợ nâng cao năng lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục