Thái Lan: Tăng trưởng kinh tế quý II/2019 thấp nhất kể từ năm 2014

Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội quốc gia Thái Lan (NESDC) công bố báo cáo cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý II/2019 của nước này được ghi nhận ở mức chậm nhất trong gần 5 năm qua.
Thái Lan: Tăng trưởng kinh tế quý II/2019 thấp nhất kể từ năm 2014

Ngày 19/8, Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội quốc gia Thái Lan (NESDC) công bố báo cáo cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý II/2019 của nước này được ghi nhận ở mức chậm nhất trong gần 5 năm qua. Cả lĩnh vực xuất khẩu lẫn du lịch đều đi xuống do tác động từ cuộc cạnh tranh thương mại Mỹ-Trung và đồng baht mạnh lên.

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn số liệu trên cho biết Tổng sản phẩn quốc nội (GDP) của nền kinh tế Thái Lan tăng trưởng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với mức 2,8% trong quý I. Đây là tốc độ tăng trưởng chậm nhất kể từ quý III/2014. Quy mô tăng trưởng phù hợp với mức dự đoán trung bình 2,3% trong cuộc thăm dò ý kiến các chuyên gia kinh tế của Bloomberg.

Cũng trong báo cáo vừa công bố, NESDC đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2019 từ 3,3-3,8% đưa ra hồi tháng 5 vừa qua xuống còn 2,7-3,2%. Cơ quan này cũng điều chỉnh đáng kể dự báo xuất khẩu trong năm nay, với mức sụt giảm 1,2% so với dự báo tăng trưởng 2,2% trước đó.

Theo Tổng thư ký NESDC Thosaporn Sirisumphand, giai đoạn chậm lại của nền kinh tế ở cả trong và ngoài nước đã tác động đến tăng trưởng quý II của Thái Lan. Ông Thosaporn đánh giá cuộc cạnh tranh thương mại Mỹ-Trung, tâm lý lo âu trên toàn cầu và tình trạng hạn hán sẽ tiếp tục là các nguy cơ trong tương lai, mặc dù gói kích thích kinh tế của chính phủ đã được công bố vào tuần trước, cũng như nguốn vốn đầu tư tiềm năng từ các công ty rút khỏi Trung Quốc có thể góp phần bù đắp cho thiệt hại trên.

[Thái Lan chuẩn bị đưa ra một gói kích thích kinh tế mới]

Quan chức trên cũng cho biết các gói kích thích tiếp theo có khả năng sẽ tiếp tục được đưa ra, bao gồm các bước đi tập trung vào việc thúc đẩy đầu tư trong lĩnh vực tư nhân và du lịch. Chính phủ Thái Lan có khả năng sẽ thúc đẩy đầu tư thông qua chi tiêu công và giải ngân vốn của các doanh nghiệp nhà nước.

Theo NESDC, trong quý II vừa qua, tiêu dùng trong lĩnh vực tư nhân tăng 4,4% và đầu tư tư nhân tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó chi tiêu công tăng 1,1% do phải chờ đợi việc thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử hồi tháng 3 vừa qua.

Tăng trưởng về số lượng khách du lịch nước ngoài giảm xuống 1,1% trong quý II, so với mức 1,8% của quý trước.

Trong bối cảnh các nguy cơ đối với tăng trưởng gia tăng, lạm phát thấp và đồng bath mạnh lên, hầu hết các chuyên gia kinh tế kỳ vọng rằng Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT) sẽ giảm lãi suất cơ bản vào cuối năm nay sau đợt nới lỏng bất ngờ vào ngày 7/8 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục