Hỏa hoạn thiêu rụi một xưởng sản xuất nhựa ở tỉnh Đồng Nai

Vụ hỏa hoạn tại một công ty chuyên sản xuất sản phẩm nhựa ở huyện Thống Nhât, Đồng Nai không gây thiệt hại về người nhưng hàng trăm mét vuông nhà xưởng cùng hàng hóa đã bị ngọn lửa thiêu rụi.
Hỏa hoạn thiêu rụi một xưởng sản xuất nhựa ở tỉnh Đồng Nai ảnh 1Xe chuyên dụng cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp cận hiện trường tham gia dập lửa. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Khoảng 12 giờ ngày 19/8, hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại một công ty chuyên sản xuất sản phẩm nhựa tại ấp Võ Dõng, tỉnh lộ 762, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất (Đồng Nai), khiến hàng trăm mét vuông nhà xưởng cùng nhiều hàng hóa bị lửa thiêu rụi.

Thời điểm trên, ngọn lửa bốc lên từ khu nhà xưởng của Công ty Bùi Nhật T, chuyên sản xuất sản phẩm từ nhựa.

Khi phát hiện cháy, công nhân và người dân trong khu vực sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ để dập lửa.

Hàng chục công nhân sử dụng xe nâng để vận chuyển hàng hóa ra ngoài ngăn lửa cháy lan, tuy nhiên do nhà xưởng chứa vật liệu nhựa dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng.

[Bình Dương: Hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất gỗ gây nhiều thiệt hại]

Hỏa hoạn thiêu rụi một xưởng sản xuất nhựa ở tỉnh Đồng Nai ảnh 2Đám cháy tạo thành cột khói bốc cao hàng trăm mét. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Nhận được tin báo, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Thống Nhất đã điều 5 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa.

Tại hiện trường, do khu vực nhà xưởng chứa nhiều nguyên liệu nhựa dễ bắt lửa, trong khi đó nguồn nước chữa cháy tại chỗ gặp nhiều khó khăn nên công tác dập lửa gặp nhiều trở ngại.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng hàng trăm mét vuông nhà xưởng cùng hàng hóa đã bị ngọn lửa thiêu rụi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục