Indonesia huy động quân đội, cảnh sát tìm nạn nhân vụ cháy tàu khách

Người đứng đầu Văn phòng tìm kiếm cứu hộ của tỉnh, Junaidi Satta cho biết vụ cháy đã làm 7 người, trong đó có 2 trẻ em, thiệt mạng và 4 người mất tích. 61 người đã được cứu.
Indonesia huy động quân đội, cảnh sát tìm nạn nhân vụ cháy tàu khách ảnh 1Cảnh sát trên con tàu chở khách bị cháy, chìm dưới nước. (Nguồn: AFP)

Một chiến dịch tìm kiếm cứu hộ đã được triển khai ngày 18/8 sau khi một tàu chở khách bốc cháy ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Sulawesi, miền Trung Indonesia cách đó một ngày.

Người đứng đầu Văn phòng tìm kiếm cứu hộ của tỉnh, Junaidi Satta cho biết vụ cháy đã làm 7 người, trong đó có 2 trẻ em, thiệt mạng và 4 người mất tích. 61 người đã được cứu.

Theo ông Satta, quân đội và cảnh sát đã phối hợp với văn phòng tìm kiếm cứu hộ tỉnh để thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ ở ngoài khơi đảo Bokori, nơi xảy ra sự việc. Nhiều thợ lặn đã sẵn sàng tìm kiếm dưới nước ngay khi có một dấu hiệu hy vọng.

Đội cứu hộ sẽ tìm kiếm trong phạm vi 10km kể từ hiện trường. Quan chức trên cho biết thời tiết hiện đang thuận lợi cho công tác tìm kiếm.

Tàu trên gặp nạn khi đang trên đường từ cảng biển Kendari của tỉnh Sulawesi đến cảng Kaleroang thuộc tỉnh Marowali, gần tỉnh Trung Sulawesi. Ngọn lửa đã bùng phát trong khoang động cơ. Thủy thủ đoàn đã nỗ lực dập lửa nhưng không thành công. Ngọn lửa tiếp tục lan rộng khiến nhiều hành khách nhảy xuống nước tìm cách thoát thân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục