Vườn bưởi sắp thu hoạch của người dân bị phá hoại, gây thiệt hại lớn

Ngày 16/8, một hộ nông dân ở thôn Ghềnh Gà, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang khi đi thăm vườn đã phát hiện vườn bưởi của gia đình bị kẻ gian phá hoại, gây thiệt hại lớn về kinh tế và gây bức xúc cho người dân địa phương.

Chú thích ảnh
Gốc cây bưởi của gia đình ông Vũ Mạnh Hùng bị bóc vỏ quanh thân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương, các đơn vị chức năng tỉnh Tuyên Quang đã kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc này.

Ông Vũ Mạnh Hùng (thôn Ghềnh Gà, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, sáng 16/8, khi đi thăm vườn, ông phát hiện vườn bưởi Soi Hà gần 20 năm tuổi của gia đình đã bị kẻ gian phá hoại. Vườn bưởi của gia đình ông cách nhà ở khoảng 100 m, gồm hơn 200 gốc, trong đó có 68 gốc sắp cho thu hoạch đã bị bóc vỏ quanh thân, đoạn bị bóc có chiều dài trung bình từ 20 - 60 cm. Điều đáng nói là kẻ gian chỉ nhằm vào những cành chính, cây cho nhiều trái để phá hoại. Ước tính 68 cây bưởi vừa bị bóc vỏ sẽ cho gần 14.000 quả. Chỉ khoảng 1 tháng nữa, những cây bưởi này sẽ cho thu hoạch. Vừa qua, thương lái đã đến gia đình ông đặt cọc tiền mua bưởi, giá trung bình 20.000 đồng/quả. Cây bị bóc vỏ ở thân, cành khiến việc phát triển quả bị gián đoạn, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng quả, gây thiệt hại kinh tế lớn cho gia đình.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình ông Hùng đã báo cáo lên chính quyền địa phương. Nắm bắt được thông tin, lãnh đạo UBND xã Thắng Quân và lực lượng Công an xã, Công an huyện Yên Sơn đã có mặt tại vườn bưởi để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo ông Hoàng Trung Thông, Chủ tịch UBND xã Thắng Quân, vụ việc vườn bưởi của gia đình ông Hùng, ở thôn Ghềnh Gà bị bóc vỏ quanh thân là vụ phá hoại cây trồng đầu tiên trên địa bàn xã. Đây là vụ việc hủy hoại tài sản, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Chính quyền xã đã chỉ đạo Công an xã tích cực phối hợp với lực lượng Công an huyện Yên Sơn vào cuộc quyết liệt, sớm tìm ra thủ phạm để người dân yên tâm sản xuất…

Tin, ảnh: Vũ Quang Đán (TTXVN)
Phát hiện vụ 'đầu độc' rừng thông ba lá 27 năm tuổi tại Đà Lạt
Phát hiện vụ 'đầu độc' rừng thông ba lá 27 năm tuổi tại Đà Lạt

Trưa 16/8, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) dẫn đầu đoàn kiểm tra, cùng đại diện Ban Lâm nghiệp Phường 7 và lực lượng Kiểm lâm thành phố Đà Lạt đã đến kiểm tra hiện trường vụ hủy hoại rừng thông ba lá 27 năm tuổi tại khoảnh rừng nằm cạnh đường Đà Lạt đi Suối Vàng, thuộc Phường 7, thành phố Đà Lạt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN