Hong Kong rối loạn, Cathay Pacific thay đổi bộ máy lãnh đạo

Thông báo của Cathay Pacific nhấn mạnh các vị trí lãnh đạo đã từ chức để nhận một phần trách nhiệm trong tình hình hỗn loạn hiện nay ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong.
Hong Kong rối loạn, Cathay Pacific thay đổi bộ máy lãnh đạo ảnh 1Quầy làm thủ tục của hãng hàng không Cathay Pacific tại sân bay quốc tế Hong Kong, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/8, Hãng hàng không Cathay Pacific của Hong Kong (Trung Quốc) đã thông báo thay đổi một loạt vị trí cấp cao trong bộ máy lãnh đạo của hãng này.

Theo thông báo, Giám đốc điều hành (CEO) Rupert Hogg đã từ chức và thay thế ông Hogg sẽ là ông Augustus Tang.

Trong khi đó, ông Paul Loo cũng thôi vai trò Giám đốc phụ trách khách hàng và thương mại.

Người đứng đầu hãng hàng không giá rẻ Hong Kong Express, ông Ronald Lam, đã được bổ nhiệm làm giám đốc mới thay cho ông Paul Loo.

Thông báo của Cathay Pacific nhấn mạnh các vị trí lãnh đạo trên đã từ chức để nhận một phần trách nhiệm trong tình hình hỗn loạn hiện nay ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).

Chủ tịch Cathay Pacific, ông John Slosar, cho biết hãng này cần đội ngũ quản lý mới để lấy lại niềm tin trong bối cảnh những cam kết của hãng đối với an ninh và an toàn trên các chuyến bay bị đặt dấu hỏi.

Hồi tuần trước, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc thông báo các nhân viên của Cathay Pacific hỗ trợ hoặc tham gia các cuộc biểu tình trái phép, cũng như có hành động bạo lực hoặc hành vi quá cực đoan, sẽ bị cấm trong các chuyến bay đến Trung Quốc đại lục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục