Mỹ sẽ cáo buộc tin tặc Triều Tiên thực hiện các vụ tấn công mạng

Bộ Tư pháp Mỹ chuẩn bị cáo buộc các tin tặc Triều Tiên liên quan tới vụ tấn công mạng toàn cầu bằng mã độc WannaCry năm 2017 và vụ tấn công mạng năm 2014 nhằm vào tập đoàn công nghệ Sony.
Mỹ sẽ cáo buộc tin tặc Triều Tiên thực hiện các vụ tấn công mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Một quan chức Mỹ ngày 6/9 cho biết, Bộ Tư pháp Mỹ chuẩn bị cáo buộc các tin tặc Triều Tiên liên quan tới vụ tấn công mạng toàn cầu bằng mã độc WannaCry năm 2017 và vụ tấn công mạng năm 2014 nhằm vào tập đoàn công nghệ Sony.

Những cáo buộc trên là một phần chiến lược của Chính phủ Mỹ nhằm ngăn chặn các vụ tấn công mạng trong tương lai bằng cách nêu tên và làm ô danh những kẻ được cho là thủ phạm gây ra các vụ tấn công mạng.

[Phần mềm độc hại: Lao đao vì “phần nổi của tảng băng chìm”]

Trước đó, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Pak Song Il cho biết, việc Mỹ cáo buộc Bình Nhưỡng đứng sau vụ tấn công bằng mã độc WannaCry hồi tháng 5 là một hành động khiêu khích vô căn cứ và yêu cầu Washington cung cấp bằng chứng chứng minh những cáo buộc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục