Điện chia buồn về vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu ở thành phố Morogoro

Sau khi nhận được tin về vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu, ngày 15/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng nước Cộng hòa Thống nhất Tanzania Majaliwa Kassim Majaliwa.
Điện chia buồn về vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu ở thành phố Morogoro ảnh 1Hiện trường vụ nổ xe chở nhiên liệu tại thành phố Morogoro của Tanzania ngày 10/8 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 15/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng nước Cộng hòa Thống nhất Tanzania Majaliwa Kassim Majaliwa.

Điện chia buồn trên được gửi sau khi có tin về vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu nghiêm trọng tại thành phố Morogoro, nước Cộng hòa Thống nhất Tanzania,khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

[Tanzania để quốc tang 3 ngày tưởng nhớ các nạn nhân vụ nổ xe chở dầu]

Vụ nổ xảy ra sáng sớm 10/8 vừa qua, một chiếc xe tải chở xăng chạy qua khu vực Morogoro, cách thủ đô Dar Es Salaam của Tanzania khoảng 200km về phía Tây, đã bị lật khi cố tránh một xe môtô.

Nhiều người dân đã đến hiện trường để lấy xăng trên xe tràn ra ngoài. Giới chức Tanzania cho biết vụ nổ xảy ra khi một đối tượng tìm cách tháo bộ ắc quy của xe tải, khiến tia lửa điện phát ra và lửa bùng lên.

Ngọn lửa bao trùm đám đông đang lấy xăng, khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục