TP.HCM bắt đầu chiến dịch 'hạ bệ' Hà Nội FC

24/07/2019 06:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bắt đầu bằng cuộc đọ sức trực tiếp để phân tài cao thấp về tham vọng soán ngôi của chính Hà Nội cuối tuần này, TP.HCM sẽ còn chạm trán thêm các đối thủ ở nhóm “5 đánh 1” mà bầu Đức đề cập trên con đường chinh phục danh hiệu.

Văn Toàn buộc Hà Nội FC 'ôm hận' tại Hàng Đẫy

Văn Toàn buộc Hà Nội FC 'ôm hận' tại Hàng Đẫy

Dù bị đội chủ nhà Hà Nội áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng cuối cùng HAGL vẫn có được một điểm quí giá nhờ sự tỏa sáng của Văn Toàn, người chỉ có một cơ hội gần như là duy nhất ở những phút bù giờ.

Đối thủ đầu tiên mà TP.HCM sẽ gặp cuối tuần này sẽ mang ý nghĩa quyết định cho tham vọng lật đổ ĐKVĐ Hà Nội của thầy trò HLV Chung Hae Soung. TP.HCM hiện chỉ hơn Hà Nội 1 điểm trên bảng tổng sắp và nguy cơ đánh mất vị trí vào tay đối thủ rất cao.

Đội bóng của HLV Chung Hae Soung vừa đánh rơi 2 điểm đầy tiếc nuối dù đã dẫn trước Thanh Hóa tuần trước. Nhưng kết quả đó cũng chấp nhận được với người trong cuộc bởi theo họ, Hà Nội còn phơi áo thảm hại khi đến xứ Thanh hồi lượt đi.

TP.HCM sẽ tự quyết số phận của mình bằng chuyên môn như dự báo của HLV Đoàn Minh Xương thay vì bi quan phó mặc chuyện của nhà bầu Hiển. Bài học SLNA hay B.Bình Dương ở các mùa giải 2011, 2014, 2015 vẫn còn nguyên để TP.HCM tham khảo. Đặc biệt với cá tính của nhà cầm quân người Hàn Quốc, TP.HCM phải chiến đấu đến cùng giống như những gì người đồng nghiệp Park Hang Seo đã thành công ở ĐTQG.

TP.HCM có lợi thế sân nhà lẫn điểm số khi gặp ĐKVĐ Hà Nội. Chắc chắn bản lĩnh của đội bóng Thủ đô sẽ được thử thách khi tại Thống Nhất, thầy trò ông Chung chưa biết thua. TP.HCM đã thắng 5, hòa 2 sau 7 lần được chơi ở sân nhà (tính cả sân Bà Rịa-Vũng Tàu được TP.HCM mượn để tiếp SHB Đà Nẵng vòng 16). Nếu phát huy phong độ này, khả năng TP.HCM soán ngôi của Hà Nội là hoàn toàn có cơ sở, bởi so với nhà ĐKVĐ, TP.HCM trùng hợp với đối thủ ở khoản này.

Chú thích ảnh
Cuộc chạm trán với ĐKVĐ Hà Nội vào cuối tuần này là bài kiểm tra quan trọng nhất đối với tham vọng xưng vương V-League của CLB TP.HCM. Ảnh: Hoàng Linh

Đội bóng của ông Chung lợi hại hơn ở khả năng phòng ngự khi họ để lọt lưới ít nhất V-League với 16 lần so với 17 của Hà Nội. Ngược lại, hàng công của Hà Nội tỏ ra sắc sảo hơn và chắc chắn trận đấu vòng 18 sẽ chứa nhiều tình tiết khó lường.

Thầy trò ông Chung nếu kéo dài được mạch bất bại ở Thống Nhất sẽ có nhiều lợi thế hơn trong cuộc đua đến ngai vàng, bởi họ còn thêm 5 trận đấu trên sân nhà nữa ở mùa giải này (không tính trận gặp Hà Nội). Đội bóng của ông Chung còn những đối trọng như Than Quảng Ninh, Sài Gòn (sân nhà) và Quảng Nam (sân khách) trên lý thuyết sẽ đá “chết bỏ” khi gặp họ để kiềm chân họ như tuyên bố của bầu Đức.

Bên cạnh đó, đối trọng của họ cũng được xác định phải đá để trụ hạng là những S.Khánh Hòa BVN, DNH Nam Định, HAGL, Hải Phòng. Đội bóng của HLV Chung Hae Soung có quyền tự quyết hơn đối thủ Hà Nội dù trên lý thuyết, bầu Hiển sở hữu nhiều CLB hơn. Vì cùng thời điểm khi TP.HCM chạm trán Than Quảng Ninh hay Sài Gòn, Hà Nội phải gặp những đội bóng “không đội trời chung” như B.Bình Dương và Thanh Hóa.

3 vòng đấu tiếp theo gần nhất được xem là những lượt trận “phán quyết” với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Đội bóng Thủ đô còn chịu thêm bất lợi ở lịch thi đấu chung kết AFC Cup với B.Bình Dương cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Chưa kể ngoài SHB Đà Nẵng, Quảng Nam, Than Quảng Ninh có thể sẽ giúp Hà Nội tích lũy điểm số thì vẫn còn đó Viettel, DNH Nam Định lẫn Thanh Hóa “nhăm nhe” ngáng đường đội bóng này.

Và đấy là lý do để HLV Chung Hae Soung động viên các học trò chơi một mùa giải tưng bừng nhất trong sự nghiệp.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm