U22 Việt Nam và 'lệ làng' SEA Games

24/07/2019 05:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đã như một thông lệ “bất thành văn”, nước chủ nhà SEA Games luôn khai thác tối đa lợi thế để dễ bề có lợi cho mình. SEA Games không khác là mấy, khi bóng đá chủ nhà Philippines cũng đã, đang và có lẽ sắp tới sẽ tiếp tục đưa ra những quy định chẳng giống ai cho môn bóng đá nam.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Real vs Arsenal, Bayern vs Milan. Lịch bóng đá ngày 24/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Real vs Arsenal, Bayern vs Milan. Lịch bóng đá ngày 24/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Real vs Arsenal, Bayern vs Milan. Trực tiếp ICC Cup 2019. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp bán kết U19 châu Âu. Lịch thi đấu bóng đá ngày 24/7. 

Trước đây là những tranh cãi liên tục về độ tuổi cầu thủ tham dự SEA Games 30, những tưởng đã hết chuyện ồn ào, thì bây giờ, trong buổi họp trưởng đoàn các quốc gia tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30, nước chủ nhà Philippines đã thông báo môn bóng đá nam sẽ thi đấu ở 3 địa điểm là sân Rizal Memorial, sân Umak Football và sân Binan Laguna. Điều đáng để nói hơn ở đây, cả 3 sân thi đấu này đều là sân cỏ nhân tạo chứ không phải sân cỏ tự nhiên.

Không phải khó khăn cho mỗi mình chúng ta mà các quốc gia khác trong khu vực cũng gặp nhiều trở ngại với điều kiện thi đấu như thế. Chắc một điều, chủ nhà Philippines đã có đủ thời gian để âm thầm tập luyện và làm quen với những mặt cỏ nhân tạo như vậy. Trong khi đó, các đội tuyển còn lại sẽ vô cùng bỡ ngỡ và phải đi tìm những phương án chuẩn bị.

TTK VFF Lê Hoài Anh cũng phải than thở: “Đây là thông tin gây sốc và VFF cùng ông Park sẽ buộc phải tính toán lại kế hoạch tập luyện cho đội Việt Nam. Chúng tôi đã có kế hoạch tập luyện cho đội từ nay đến SEA Games 30 chỉ trên sân cỏ tự nhiên, nhưng sẽ phải điều chỉnh để cầu thủ thích ứng.

Bình thường ra, để có chiếc HCV SEA Games đã khó, nay trước chiêu trò này của nước chủ nhà, mọi thứ càng khó hơn. VFF đang tìm một số địa điểm ở Việt Nam có sân cỏ nhân tạo để thầy trò HLV Park Hang Seo thích nghi với hoàn cảnh. Bên cạnh đó, VFF cũng sẽ thay đổi kế hoạch, đưa U22 Việt Nam sang Philippines sớm hơn để làm quen mặt sân”.

Chú thích ảnh
Mặt sân cỏ nhân tạo tại SEA Games 2019 sẽ rất khác biệt với mặt cỏ tự nhiên mà U22 Việt Nam đang luyện tập ở PVF. Ảnh: Mạnh Đức

Bên cạnh đó, BTC cũng quyết định sẽ không tăng giới hạn số lượng cầu thủ cho các đội tham dự môn bóng đá nam. Cụ thể, BTC SEA Games đã bác bỏ đề nghị nâng số lượng cầu thủ của mỗi đội từ 20 lên thành 22 người của đại diện các nước tham dự Đại hội, dù trước đó, LĐBĐ Đông Nam Á đã bày tỏ sự ủng hộ và thông qua đề xuất này.

Đây là những quyết định vào loại hiếm thấy của đời sống bóng đá quốc tế. Tuy vậy với khu vực luôn được coi như “ao làng”, mọi việc cũng không đến nỗi quá khó hiểu. Còn nhớ có lần thi đấu tại Singapore và tại Campuchia, đội tuyển Việt Nam đã phải chơi trên mặt sân cỏ nhân tạo và điều này đã ảnh hưởng không ít đến kỹ thuật của các cầu thủ.

Có thể lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ của thầy trò ông Park là tương đối phù hợp với mặt cỏ nhân tạo. Tuy vậy, để mọi thứ trơn tru hơn, chúng ta cần phải có thời gian làm quen, thích nghi và tập luyện thường xuyên trên mặt cỏ nhân tạo.

Rõ ràng luyện tập trên cỏ tự nhiên và thi đấu trên cỏ nhân tạo là những cảm giác khác nhau hoàn toàn. Thậm chí, phương án trước đây về việc để đội U22 Việt Nam thi đấu giải BTV Cup trước thềm SEA Games 30 cũng phải tính toán lại. Bây giờ cần có những căn chỉnh cần thiết để phù hợp với điều kiện mới mẻ và và bất ngờ này.

SEA Games là ngày hội thể thao lớn nhất khu vực, có bề dày truyền thống. Dẫu vậy đã bao năm qua, cứ đến mỗi kỳ Đại hội lại nảy sinh vô số chuyện “cười ra nước mắt”. Đó là những quy định tùy tiện, nhằm có lợi cho chính nước chủ nhà.

Môn bóng đá nam lần này là một ví dụ điển hình. Hạ độ tuổi tham dự, hạn chế danh sách đăng ký từ 23 xuống còn 20 và đá 3 địa điểm khác nhau trên mặt cỏ nhân tạo. Những quy định khiến tất cả các quốc gia trong khối ASEAN ngỡ ngàng. Việc nước chủ nhà buộc các đội tuyển phải gấp rút điều chỉnh đã cho thấy giải đấu ao làng này khá tùy tiện.

Từ những câu chuyện như thế, cũng không quá lời khi cho rằng chuyện làm khó từ phía chủ nhà cho các đối thủ mà SEA Games giống như một đặc lợi mà qua đó làm khó các quốc gia tham dự.

Tạm gác qua một bên những chuyện bất lợi mà buộc chúng ta phải điều chỉnh trong thời gian sắp tới, lúc này, ông Park đã cùng học trò có đợt tập trung ngắn hạn lần 2. Theo kế hoạch, vì mục tiêu HCV, đội U22 sẽ có tổng cộng 7 đợt tập trung, chưa kể việc sang Philippines dự SEA Games 30.

Trong 7 đợt tập trung này, có 4 đợt ngắn hạn, tức là các cầu thủ trẻ chỉ lên hội quân cùng nhau trong vài ba ngày rồi lại quay về. “Những lần tập trung như thế này, chủ yếu để truyền đạt ý tưởng, giúp cầu thủ làm quen với lối chơi chung. Danh sách của các lần tập trung ngắn cũng sẽ thay đổi liên tục để tìm tòi, sàng lọc các gương mặt tốt nhất”, đó là những lý giải của HLV Park Hang Seo

Khách quan nhìn nhận, cho đến lúc này, ngoài một số cái tên đã khẳng định năng lực và vị thế như Văn Hậu, Quang Hải hay Tiến Linh, những cầu thủ vừa đá cả đội U22 và ĐTQG thời gian qua, đa số các gương mặt còn lại của những đợt tập trung sau này đều chơi ở giải hạng Nhất, hoặc ngồi dự bị tại V-League. Vì thế, ông Park phải đi tìm những con tính của riêng mình để cho ra đáp số tốt nhất.

Tóm lại, bóng đá “vùng trũng” Đông Nam Á lâu nay vẫn luôn có những chuyện tréo ngoe như thế. Chúng ta buộc phải “dĩ bất biến, ứng vạn biến” mà thôi.

20 Nước chủ nhà Philippines quy định mỗi đội tuyển bóng đá nam tham dự SEA Games 2019 chỉ được đăng ký 20 cầu thủ.

3 Cả 3 sân bóng phục vụ mô.n bóng đá nam ở SEA Games 2019 đều có mặt cỏ nhân tạo.

2 Lần đầu tiên kể từ năm 2001, môn bóng đá nam SEA Games cho phép các đội bóng được đăng ký 2 cầu thủ quá tuổi U22.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm